Ford triệu hồi 850.000 xe

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong số 850.000 xe bị thu hồi, có tới 746.842 chiếc đã bán ra tại Mỹ, số còn lại ở Canada và Mexico.

Hãng xe Mỹ công bố thu hồi 4 mẫu xe phiên bản 2013 và 2014 về lỗi túi khí và dây đai an toàn, trong đo có tới 746.842 xe đã bán ra.

Nguyên nhân thu hồi do lỗi đoản mạch xuất hiện trong mô-đun kiểm soát hệ thống túi khí. Sự cố đoản mạch có thể xảy ra bất cứ khi nào trong bảng mạch khiến đèn báo lỗi túi khí luôn luôn sáng. Với lỗi này sẽ làm cho túi khi không hoạt động khi xảy ra va chạm.
Ford Escape 2013 mẫu xe bị thu hồi 12 lần trong lịch sử của Ford.
Ford Escape 2013 mẫu xe bị thu hồi 12 lần trong lịch sử của Ford.
Trong số 850.000 xe bị thu hồi, có tới 746.842 chiếc đã bán ra tại Mỹ, số còn lại ở Canada và Mexico.

Những mẫu xe bị ảnh hưởng gồm Ford C-Max lắp ráp tại nhà máy Michigan, trong lô sản xuất từ ngày 19/1/2012 đến 21/11/2013. Ford Fusion lắp ráp tại Hermosillo từ ngày 3/2/2012 đến 24/8/2013. Escape sản xuất tại Louisville từ 5/10/2011 đến 1/11/2013 và Lincoln MKZ lắp ráp tại Hermosillo trong thời gian từ 25/4/2012 đến 30/9/2013.

Ford cho biết, hãng chưa gặp trường hợp nào gây thương tích hay tử vong với lỗi trên và sẽ thông báo đến chủ xe để khắc phục trong thời gian sớm nhất. Việc sửa chữa sẽ thực hiện miễn phí.

Đây cũng là thứ 12 mẫu Escape 2013 bị thu hồi, trở thành mẫu xe bị thu hồi nhiều nhất trong lịch sử của Ford.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần