Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

G-Dragon được minh oan trong vụ kiện bản quyền gây xôn xao Kpop

Kinhtedothi - Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) vừa chính thức lên tiếng làm rõ hàng loạt thông tin liên quan vụ kiện bản quyền đang gây chú ý trong cộng đồng yêu nhạc Kpop. Trong đó, G-Dragon (BIGBANG) cùng nhà sáng lập YG Entertainment Yang Hyun Suk bị nhạc sĩ A cáo buộc sao chép tác phẩm.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhạc sĩ A đã đệ đơn kiện G-Dragon, cựu Chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk và CEO YG Plus, cho rằng họ đã sử dụng trái phép ca khúc “G-Dragon” (phát hành năm 2001) mà không có sự đồng ý. Ông A tố cáo bài hát này bị đổi tên thành “My Age is 13” và đưa vào album live concert “Shine a Light” (2010) của G-Dragon.

Yang Hyun Suk và G-Dragon. Ảnh: YG/Galaxy

Ngày 12/8, Sở cảnh sát quận Mapo (Seoul) đã tiến hành khám xét văn phòng YG Entertainment tại Mapo-gu và trụ sở KOMCA ở Gangseo-gu để thu thập chứng cứ. Đây là bước khởi đầu cho cuộc điều tra toàn diện, sau khi đơn kiện được gửi từ tháng 11 năm ngoái. Ngoài G-Dragon và Yang Hyun Suk, ông A còn kiện Yang Min Suk – cựu CEO YG Entertainment, và ông Choi – CEO YG Plus.

Tuy nhiên, ngày 14/8, thông qua hãng tin Dispatch, KOMCA khẳng định G-Dragon không phải là chủ sở hữu bản quyền ca khúc. “G-Dragon không phải là người nắm giữ bản quyền bài hát, và không nhận tiền bản quyền từ tác phẩm này, nên rất khó để buộc anh ấy chịu trách nhiệm”, đại diện KOMCA tuyên bố.

Theo dữ liệu của KOMCA, “G-Dragon” của nhạc sĩ A được đăng ký bản quyền từ năm 2001, xuất hiện trong album “2001 Korea Hip-Hop Flex”. Đến năm 2009, ca khúc này được G-Dragon trình diễn trong concert solo với tư cách ca sĩ, sau đó xuất hiện trong album live. Phía YG giải thích đây chỉ là sự nhầm lẫn tên bài hát, vì có tới hai ca khúc khác nhau đều mang tiêu đề “G-Dragon” – một do A sáng tác, một do Perry viết.

Trong buổi hòa nhạc năm 2009, G-Dragon đã hát liên khúc gồm cả hai phiên bản “G-Dragon”. Khi phát hành album một năm sau, YG đổi tên ca khúc của A thành “My Age is 13” dựa trên câu mở đầu bài hát, để phân biệt với tác phẩm của Perry. “Đây không phải là sao chép trái phép, mà chỉ là xử lý kỹ thuật để tránh nhầm lẫn”, YG nhấn mạnh.

KOMCA cũng đồng quan điểm: việc đổi tên bài hát không cấu thành hành vi sao chép, dù cơ quan điều tra có thể xem xét ở khía cạnh “xâm phạm quyền bảo toàn tính toàn vẹn tác phẩm” tùy vào lập luận của nguyên đơn.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có thời điểm kết thúc. Giới quan sát cho rằng nếu hai bên không đạt thỏa thuận, vụ kiện có thể kéo dài.

G-Dragon được minh oan trong vụ kiện bản quyền gây xôn xao Kpop. Ảnh: FB

G-Dragon, sinh năm 1988, gia nhập YG khi mới 13 tuổi, ra mắt cùng BIGBANG năm 2006 và nhanh chóng trở thành biểu tượng sáng tạo của Kpop nhờ khả năng sáng tác, phong cách âm nhạc độc đáo và tầm ảnh hưởng lớn. Yang Hyun Suk – nhà sản xuất và cựu Chủ tịch YG – được xem là người góp phần định hình sự nghiệp của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, từ năm 2023, quan hệ giữa G-Dragon và Yang Hyun Suk được cho là rạn nứt vì vấn đề hợp đồng và những biến cố cá nhân. Tháng 12/2023, G-Dragon rời YG sau hơn 20 năm gắn bó, đầu quân cho Galaxy Corporation. Dù vậy, vào cuối năm ngoái, cả hai vẫn xuất hiện thân thiết tại concert của 2NE1, và G-Dragon còn gửi lời cảm ơn đến Yang tại lễ trao giải MAMA 2024.

Với tầm ảnh hưởng của G-Dragon, vụ kiện này không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn tác động đến hình ảnh của anh trước công chúng. Tại Hàn Quốc, cáo buộc đạo nhạc luôn là vấn đề nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến danh tiếng nghệ sĩ. Dù KOMCA đã “minh oan”, phản ứng của dư luận vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát.

Hiện cộng đồng Kpop tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, vừa bởi yếu tố pháp lý, vừa vì sức hút của những cái tên liên quan. Nếu được giải quyết minh bạch, vụ việc có thể khép lại trong êm thấm; ngược lại, nó sẽ tiếp tục là tâm điểm tranh luận trong thời gian dài.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Grammy 2026: Âm nhạc toàn cầu chứng kiến nhiều dấu mốc mới

Grammy 2026: Âm nhạc toàn cầu chứng kiến nhiều dấu mốc mới

02 Feb, 03:22 PM

Kinhtedothi - Rạng sáng 2/2 theo giờ Việt Nam, Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena (Los Angeles, Mỹ), tiếp tục là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Mùa giải năm nay ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu cùng các sản phẩm âm nhạc tạo dấu ấn trong năm qua, từ những tên tuổi kỳ cựu đến các gương mặt đại diện cho xu hướng mới, qua đó phản ánh bức tranh đa dạng và sự dịch chuyển đáng chú ý của thị trường âm nhạc quốc tế.

Hòa nhạc Ánh sáng thu hút hàng nghìn khán giả Hà Nội

Hòa nhạc Ánh sáng thu hút hàng nghìn khán giả Hà Nội

01 Feb, 10:26 AM

Kinhtedothi - Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, dưới sự thực hiện của Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dân

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dân

01 Feb, 10:17 AM

Kinhtedothi - Tối 31/1, tại xã Hương Xuân (Hà Tĩnh), chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 đã diễn ra ấm áp, giàu ý nghĩa. Tham dự chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là những phần quà tình nghĩa mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân, của đạo lý “thương người như thể thương thân”, của phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ