G20: Thúc đẩy tăng trưởng là ưu tiên đối với kinh tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo AFP, ngày 20/7, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí rằng thúc đẩy tăng trưởng và việc làm là ưu tiên ngắn hạn đối với kinh tế toàn cầu.

G20: Thúc đẩy tăng trưởng là ưu tiên đối với kinh tế - Ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)
 
Các bộ trưởng và thống đốc G20 đồng thời khẳng định các nước cần thông báo rõ ràng về bất cứ sự thay đổi nào đối với các gói kích thích tiền tệ.
 
Thông cáo cuối cùng của hội nghị G20 tại Mátxcơva (Nga), nêu rõ: “Chúng tôi đã nhất trí rằng ưu tiên ngắn hạn của nhóm là thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Việc thay đổi các khung chính sách tiền tệ cần tiếp tục được cân nhắc cẩn trọng và thông báo rõ ràng.”
 
Các quan chức cũng ủng hộ một kế hoạch hành động do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề ra nhằm xử lý nạn trốn thuế của những công ty đa quốc gia và giúp bổ sung các ngân sách eo hẹp.