Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

G7 tập trung vào nhiều vấn đề nóng

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (14 - 15/4), bầu không khí tại TP Lubeck ở miền Bắc nước Đức được hâm nóng bởi cuộc thảo luận về nhiều vấn đề như giải pháp cho tiến trình hòa bình mong manh tại Ukraine, tình hình an ninh hàng hải của các ngoại trưởng thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7).
Trong 2 ngày (14 - 15/4), bầu không khí tại TP Lubeck ở miền Bắc nước Đức được hâm nóng bởi cuộc thảo luận về nhiều vấn đề như giải pháp cho tiến trình hòa bình mong manh tại Ukraine, tình hình an ninh hàng hải của các ngoại trưởng thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7).

Tìm lối thoát cho Ukraine

Kể từ khi Thỏa thuận Minsk được thực thi hồi giữa tháng 2, tình hình ở miền Đông Ukraine đã tương đối lắng dịu nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định căng thẳng có tiếp tục leo thang hay không, bởi lệnh ngừng bắn không được các bên tuân thủ tuyệt đối. Vì thế, các ngoại trưởng G7 không giấu ý định tập trung thảo luận nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Ngoại trưởng bộ tứ Normandie chụp ảnh chung sau cuộc họp tại Berlin ngày 13/4. 	Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng bộ tứ Normandie chụp ảnh chung sau cuộc họp tại Berlin ngày 13/4. Ảnh: REUTERS
Trước khi quan chức ngoại giao G7 nhóm họp chỉ ít giờ, cuộc họp của ngoại trưởng 4 nước nhóm Normandie (Đức, Pháp, Nga và Ukraine) đã kết thúc tại Berlin với tuyên bố chung nhất trí kêu gọi các bên rút vũ khí khỏi giới tuyến ở miền Đông Ukraine. Đồng thời nhất trí ủng hộ thiết lập 4 nhóm công tác để giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất mà người dân ở khu vực chiến sự đang phải đối mặt. Đây là cuộc gặp thứ 5 của bộ tứ Normandie nhưng những kết quả đạt được của khuôn khổ này vẫn rất khiêm tốn và cuộc khủng hoảng tại Ukraine chắc chắn sẽ còn kéo dài bởi mâu thuẫn trong lợi ích và quan điểm của các bên.

Bàn thảo về an ninh hàng hải
Nhà chức trách Đức đã tăng cường an ninh tại TP miền Bắc Lubeck do lo ngại các cuộc biểu tình và tuần hành của hàng ngàn người nhằm phản đối hội nghị ngoại trưởng G7.
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đang bao trùm một số quốc gia châu Á do các tranh chấp biên giới trên biển, tại cuộc thảo luận đầy đủ đầu tiên của G7 về đảm bảo an ninh trên biển đối với việc lưu thông an toàn của các tàu thuyền thương mại, vấn đề an toàn hàng hải tại Biển Đông, biển Hoa Đông, thậm chí là các vùng biển gần Trung Đông và châu Phi thu hút được sự quan tâm của dư luận. Trước cuộc họp, ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, sẽ kêu gọi sự hợp tác từ những người đồng cấp Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Mỹ để đối phó với việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với các đảo trên Biển Đông và biển Hoa Đông, trên cơ sở nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp quyền và sự tự do hàng hải.

Từ nhiều ngày qua, các phương tiện truyền thông Đức như báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ), Làn sóng Đức (Deutsche Welle) và Thế giới (die Welt)… đã đăng tải nhiều bài viết lên án Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng các đảo trên Biển Đông. Hiện không rõ trong tuyên bố chung của hội nghị có đề cập cụ thể đến tình hình an ninh hàng hải hay không nhưng Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 năm ngoái đã nêu rõ, G7 phản đối bất kỳ bên nào đơn phương tìm cách tuyên bố chủ quyền thông qua hành động đe dọa, ép buộc hoặc vũ lực và kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

14 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi- Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh. Với 100% phiếu tán thành, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

14 Nov, 06:00 AM

Kinhtedothi - Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ