Kinhtedothi -Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt - một phụ nữ 66 tuổi được chẩn đoán ban đầu là u thận trái. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện, thực chất là một khối giả u do gạc phẫu thuật bị bỏ quên từ 14 năm trước.
Hình ảnh vi thể liên tiếp giữa vùng giả u và nhu mô thận lành. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật lấy sỏi thận trái cách đây 14 năm bằng phương pháp mổ mở. Trong suốt thời gian sau đó, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Gần đây, khi đi kiểm tra, bác sĩ phát hiện một khối u ở thận trái kích thước khoảng 3,5cm, cùng với sự xuất hiện của sỏi thận.
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được phẫu thuật gỡ dính, cắt thận và lấy khối được cho là u cùng sỏi thận. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó mới xác định đây là một khối viêm xơ hóa, thoái hóa giả u thận do dị vật - cụ thể là gạc phẫu thuật còn sót lại từ ca mổ trước đó.
TS Nguyễn Việt Hải - Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng: việc gạc không được phát hiện trong suốt 14 năm là do nó đã trải qua quá trình viêm, xơ hóa, hoại tử và thoái hóa, khiến các sợi gạc bị tiêu biến dần. Điều này làm cho việc chẩn đoán chính xác trở nên khó khăn, ngay cả khi sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại.
Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phẫu thuật, đặc biệt là việc kiểm đếm gạc và dụng cụ trước và sau mỗi ca phẫu thuật. Bác sĩ Hải nhấn mạnh rằng việc phòng ngừa quên gạc hay dụng cụ luôn tốt hơn việc điều trị biến chứng sau này.
Đây là một trường hợp hiếm gặp, cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi kỹ lưỡng sau phẫu thuật và nhắc nhở các chuyên gia y tế cần hết sức cẩn trọng trong mọi quy trình phẫu thuật.
Kinhtedothi – Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 2kg (có kích thước tương đương thai 7 tháng tuổi) cho một nữ bệnh nhân 54 tuổi.
Kinhtedothi - Ngày 9/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có Công văn số 743/KCB-QLCL&CĐT gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý thông tin báo chí.
Kinhtedothi- Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực - Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công ca bướu giáp "khổng lồ" thòng xuống trung thất qua đường cổ cho nữ bệnh nhân 50 tuổi.
Kinhtedothi- Diana Unicharm vừa phối hợp Trung tâm Y tế và Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức “Lễ phát động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” tại Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hà Nội. Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh mùa cao điểm dịch sốt xuất huyết.
Kinhtedothi - Ngày 17/6, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế lên tiếng cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng đang quảng cáo vi phạm theo quy định.
Kinhtedothi - Ngày 17/6, Bộ Y tế đã có Công văn số 3781/BYT – KCB về việc tăng cường quản lý trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần.
Kinhtedothi - Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản 2874/SYT-NVD gửi thủ trưởng các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã về việc kiểm tra, xử lý, truy tìm nguồn gốc thuốc giả Nexium® 40mg.
Kinhtedothi - Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 mang lại nhiều thay đổi, tác động tích cực đối với người tham gia BHYT, đặc biệt là về quyền lợi và thủ tục khám chữa bệnh (KCB). Các thay đổi này hướng đến việc mở rộng phạm vi bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý quỹ BHYT.