Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gadhafi được chôn ở địa điểm bí mật

KTĐT - Giới chức Libya cho biết cựu lãnh đạo Moammar Gadhafi được chôn cất cùng con trai và cựu bộ trưởng quốc phòng tại một địa điểm bí mật trên sa mạc.
 
Guma Al Gamaty, một quan chức Libya thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC), khẳng định ông Gadhafi được chôn cất lúc bình minh tại một địa điểm bí mật sáng nay.

Trước đó, hãng tin AP đưa tin họ nhận được tin nhắn từ giới chức ở thành phố Misrata cho biết lễ chôn cất diễn ra lúc 5h sáng nay. Một vài thân nhân và quan chức có mặt và đọc những câu cầu nguyện Hồi giáo.

Nhiều nhân chứng cho hay thi thể của ba người này được đưa khỏi phòng lạnh chứa thực phẩm ở thành phố Misrata đêm qua. Một binh sĩ ở đây khẳng định thông tin này với kênh truyền hình Al-Jazeera. "Công việc của chúng tôi đã hoàn thành", Salem al Mohandes nói. "Gadhafi đã được đưa đi và hội đồng quân sự Misrata đưa ông ấy đến một địa điểm bí mật. Tôi không rõ ông ấy được chôn hay chưa".

Thi thể của Gadhafi, con trai ông - Mutassim - và cựu bộ trưởng quốc phòng Abu Baker Yunis được đặt trong phòng lạnh của một cửa hàng ở thành phố Misrata để dân chúng tới xem. Gia đình Gadhafi đã ra yêu cầu đòi xác của ông để họ có thể chôn cất theo đúng nghi lễ Hồi giáo.

Trong di chúc, Gadhafi cho biết ông muốn được chôn cất theo nghi lễ của người Hồi giáo, trong trang phục ông mặc khi tắt thở, thi thể để nguyên như lúc lìa đời. Ông cũng muốn được chôn cất tại nghĩa trang thành phố Sirte, cạnh gia đình và người thân của tôi.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) Mustafa Abdil Jalil cho hay NTC đã ra lệnh điều tra cái chết của Gadhafi đáp lại lời kêu gọi của một loạt cơ quan nhân quyền. Các bác sĩ Libya tiến hành khám nghiệm tử thi cựu lãnh đạo hôm 23/10 và cho biết vị đại tá chết vì bị đạn bắn vào đầu và bụng. Các video từ điện thoại di động cho thấy binh sĩ của NTC đánh đập Gadhafi, vốn đã bị thương, trước khi ông chết.

Quan chức Libya cho biết cựu lãnh đạo bị chết do đạn lạc trong khi lực lượng trung thành với ông giao tranh với binh sĩ chính phủ mới. Các binh sĩ tại hiện trường thừa nhận đã đánh đập Gadhafi sau khi bắt ông.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền còn yêu cầu Libya điều tra nghi vấn về vụ thảm sát hàng loạt những người ủng hộ Gadhafi trong giao tranh ở Sirte. Tổ chức này cho hay họ tìm thấy thi thể của 53 người, có vẻ đã bị hành quyết trong khu vực do binh sĩ NTC nắm giữ. Những người này có thể đã chết một tuần trước đó.

Trong khi đó, chủ tịch Chủ tịch NTC Jalil cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ lâm thời ở Libya sẽ chấm dứt trong vòng hai tuần tới. Ông cũng trấn an các quốc gia phương Tây rằng lãnh đạo mới ở quốc gia này sẽ là "những người Hồi giáo trung dung".

Hôm 23/10, Jalil cho biết luật Hồi giáo Sharia sẽ là nền tảng của hiến pháp mới ở Libya. Những đạo luật trái với Sharia sẽ bị hủy và chế độ đa thê sẽ được hợp pháp hóa.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

14 Jan, 02:28 PM

Sáng 14/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Công an thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến cử tri, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

14 Jan, 02:02 PM

Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ