Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Galaxy Note 7 phát nổ, Samsung Electronics cắt giảm lợi nhuận quý III/2016

Kinhtedothi - Tập đoàn Samsung Electronics có thể thiệt hại hàng tỷ USD do sự cố của dòng sản phẩm Galaxy Note 7.

Trước đó, tập đoàn Samsung Electronics hôm 11/10 đã thông báo dừng bán và đổi sản phẩm điện thoại Galaxy Note 7. Cùng tới tuyên bố  này, Samsung cũng khuyến cáo khách hàng lập tức ngừng sử dụng dòng điện thoại trên.
 
Samsung Electronics hôm 12/10 đã tuyên bố giảm đường hướng lợi nhuận hoạt động quý III/2016 xuống 5,2 ngàn tỷ won (tương đương 4,66 tỷ USD) từ mức 7,8 ngàn tỷ won, do tác động tiêu cực từ sự kiện này.
Tập đoàn Samsung cũng đã cắt giảm lợi nhuận từ tháng 7 tới tháng 9/2016 xuống 47 ngàn tỷ won, từ 49 ngàn tỷ won trong tuần trước.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này của Samsung vẫn là hơi chậm khi trên thực tế, một số hãng phân phối lớn như Tập đoàn viễn thông AT&T của Mỹ và T-Mobile của Ðức đã chủ động tuyên bố việc ngừng bán và đổi máy Galaxy Note 7 từ cuối tuần trước. Việc thu hồi sản phẩm với quy mô chưa từng có tiền lệ này là một tổn thất nặng nề với tập đoàn điện tử Hàn Quốc vốn luôn tự hào về công nghệ và chất lượng sản phẩm.
Các nhà đầu tư lo ngại, cuộc bê bối này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Ngay sau tuyên bố trên, đà bán trên thị trường chứng khoán đã khiến giá trị vốn hóa của Samsung Electronics ngay lập tức giảm 17 tỷ USD. Cổ phiếu Samsung giảm 8% vào phiên giảm thấp nhất trong 8 năm. Daniel Kim, chuyên gia phân tích tập đoàn ngân hàng đầu tư Macquarie ước tính, thiệt hại của Samsung có thể đạt 3,1 ngàn tỷ Won (tương đương 2,8 tỷ USD) trong 3 tháng cuối năm – xóa sạch lợi nhuận của toàn bộ phân khúc điện thoại trong quý IV/2016.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ