Kỳ thi tuyên sinh lớp 10 tại Hà Nội:

Gần 1.000 thí sinh vắng mặt trong ngày thi đầu tiên

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tính đến 15 giờ chiều ngày 18/6, thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2023 đã đi được 2/3 chặng đường khi đã hoàn tất bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Có gần 1.000 thí sinh vắng mặt trong ngày thi đầu tiên
Có gần 1.000 thí sinh vắng mặt trong ngày thi đầu tiên- kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Chiều tối ngày 18/6, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội đã có thông tin nhanh về tình hình tổ chức ngày thi đầu tiên- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội với môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Hà Nội ghi nhận: Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ. Tổng số điểm thi trên toàn TP là 203 với 4.550 phòng thi, ngoài ra còn có 60 điểm thi dự phòng. 

Toàn TP có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi thi môn Ngoại ngữ có 105.615 thí sinh đến dự thi; vắng 994 thí sinh; không cán bộ coi thi nào vắng mặt.

Với môn Ngữ văn thi sáng 18/6, có 105.628 thí sinh đến dự thi; vắng 981 thí sinh. Có 26 cán bộ coi thi vắng và đều đã được thay thế, bổ sung kịp thời.

Nhìn chung công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi; đề thi được giáo viên, thí sinh đánh giá vừa sức, nằm trong chương trình học. Các điểm thi nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Toàn TP có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký dự thi. Các thí sinh này được bố trí làm bài thi tại phòng thi riêng. Số phòng thi dự phòng đã sử dụng cho thí sinh diện F0 là 37. 

Tính đến 15 giờ chiều ngày 18/6, thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã đi được 2/3 chặng đường. Sáng 19/6, thí sinh sẽ dự thi môn cuối cùng của kỳ thi là môn Toán trong thời gian 120 phút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần