Gần 100% cử tri quận Nam Từ Liêm tham gia bỏ phiếu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/5, theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), toàn quận có 118.589 cử tri đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 99,52%. Trong đó, phường Phú Đô có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Ả Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nghiên cứu tiểu sử các ứng viên để lựa chọn các ứng viên đại biểu xứng đáng.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nghiên cứu để chọn những đại biểu xứng đáng.
Cụ thể, phường Cầu Diễn có 6 khu vực bỏ phiếu, 10.146 người cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,94%. Phường Tây Mỗ có 8 khu vực bỏ phiếu với 13.378 cử tri; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,60%. Phường Đại Mỗ có 8 khu vực bỏ phiếu,15.027 cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,27%. Phường Trung Văn có 9 khu vực bỏ phiếu với 16.050 cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 98,69%. Phường Mỹ Đình 1 có 10 khu vực bỏ phiếu, 11.384 cử tri, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,39%. Phường Mỹ Đình 2 có 12.531 cử tri, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,64%; Phường Mễ Trì có tổng số cử tri: 15.959 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt  99,76%. Phường Phú Đô tổng số cử tri: 6.675 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Phường Xuân Phương tổng số cử tri: 10.544 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,90%. Phường Phương Canh tổng số cử tri: 7.463 người, tổng số cử tri đã bỏ phiếu: 7.441 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,71%.
 Đại diện tổ bầu cử số 6 (phường Đại Mỗ) mang hòm phiếu di động đến tận nhà cụ Hoàng Thị Hói, 91 tuổi (Tổ dân phố Liên Cơ) để cụ bỏ phiếu.
 Đại diện tổ bầu cử số 6 (phường Đại Mỗ) mang hòm phiếu di động đến nhà cụ Hoàng Thị Hói, 91 tuổi (Tổ dân phố Liên Cơ) để cụ bỏ phiếu.
Cụ Lê Thanh - Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, 93 tuổi (70 năm tuổi Đảng) là một trong những cử tri đi bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 6- phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm. Cụ Thanh cho biết, dù tuổi cao nhưng vẫn tự đi bộ đến điểm bầu cử từ 6h35. Theo đánh giá của cụ, các ứng cử viên năm nay đều là những người có học thức, trình độ chuyên môn vì thế việc lựa chọn khó khăn hơn. "Tôi suy nghĩ rất nhiều ngày mới quyết định chọn người xứng đáng. Có những người tôi phải cân nhắc 3 ngày mới quyết chấm. Tôi hy vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân, cống hiến nhiều cho sự phát triển của đất nước"- cụ Lê Thanh chia sẻ. 

Cũng như cụ Lê Thanh, trong ngày 22/5, cử tri quận Nam Từ Liêm đã nô nức đến 85 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận để bỏ phiếu lựa chọn các đủ đức, đủ tài đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. 

Nhiều lãnh đạo Trung ương chủ chốt đã tham gia bỏ phiếu lựa chọn đại biểu xứng đáng tại các điểm bầu cử trên địa bàn quận, gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; ông Nguyễn Hạnh Phúc - UVT.Ư Đảng, Tổng thư ký Quốc hội; bà Nguyễn Thị Nương - Phó ban Tổ chức Trung ương…

Sáng 22/5, sau khi làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội trên địa bàn phường Xuân Phương và làm việc với Uỷ ban bầu cử  quận Nam Từ Liêm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần