Gần 100 kỳ thủ tham gia Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 thu hút 98 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện tham gia, được chia thành 5 nhóm theo lứa tuổi.

Sáng 30/1, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng tổ chức Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023. Đây là hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được huyện Đan Phượng tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân mới trong nhiều năm qua.

Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 thu hút 98 kỳ thủ tham gia tranh tài.
Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 thu hút 98 kỳ thủ tham gia tranh tài.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết, phát triển thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Công tác thể dục thể thao góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân cũng như nâng cao năng suất lao động.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục thể thao huyện Đan Phượng có sự phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người trung, cao tuổi, thanh niên, học sinh tập luyện và thi đấu.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia thi đấu.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia thi đấu.

Theo bà Bùi Thị Quyên, cờ tướng là một môn thi đấu thu hút người chơi không chỉ bởi tính chiến thuật và trí tuệ mà còn bởi ý nghĩa của từng quân cờ trên bàn cờ. Đây là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, có lợi ích phát triển trí tuệ, nhân cách, tính sáng tạo, rèn luyện thói quen kiên nhẫn, bình tĩnh, tập trung tư tưởng, tư duy phán đoán mọi tình huống.

“Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 nhằm động viên tinh thần các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục rèn luyện nâng cao sức khoẻ để công tác, học tập, lao động sản xuất đạt hiệu quả cao. Đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc đại diện cho huyện Đan Phượng tiếp tục tập huấn, tham gia thi đấu giải cờ tướng Thủ đô năm 2023” – bà Bùi Thị Quyên chia sẻ.

Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 được tổ chức trang trọng, các kỳ thủ tham gia thi đấu dưới sự giám sát của đội ngũ trọng tài.
Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 được tổ chức trang trọng, các kỳ thủ tham gia thi đấu dưới sự giám sát của đội ngũ trọng tài.

Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 thu hút 98 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện tham gia, được chia thành 5 nhóm: Nhóm 1 từ 17 – 30 tuổi; nhóm 2 từ 31 – 40 tuổi; nhóm 3 từ 41 – 50 tuổi; nhóm 4 từ 51 – 60 tuổi; nhóm 5 từ 61 tuổi trở lên.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu trong khuôn khổ Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều nước cờ hay của các kỳ thủ.

Các kỳ thủ ở nhóm 5 (từ 61 tuổi trở  lên) tham gia tranh tài.
Các kỳ thủ ở nhóm 5 (từ 61 tuổi trở  lên) tham gia tranh tài.

Giành chiến thắng ấn tượng trước kỳ thủ Hoàng Văn Hùng, ông Nguyễn Quốc Bích (sinh năm 1963, xã Tân Hội) phấn khởi cho biết, ông rất mong chờ giải đấu khởi tranh để có cơ hội cọ xát với các kỳ thủ trên địa bàn. Nhiều năm nay, ông Nguyễn Quốc Bích đều đăng ký tham gia Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng để thỏa mãn niềm đam mê chơi cờ. “Giải đấu năm nay được tổ chức trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân nhân dịp đầu Xuân năm mới. Đồng thời đây cũng là sân chơi bổ ích cho những người yêu bộ môn thể thao cờ tướng” – ông Bích chia sẻ.

Là một kỳ thủ trẻ, song vận động viên Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1999, xã Liên Hồng) đã có nhiều năm tham gia Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng. Trong hai năm trước (2021, 2022), Nguyễn Văn Doanh đều giành giải Ba tại sân chơi này ở lứa tuổi 17 – 30.

Giải đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều nước cờ hay.
Giải đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều nước cờ hay.

Giành chiến thắng trước đối thủ Nguyễn Bá Lộc (sinh năm 1999, xã Đồng Tháp) trong trận mở màn, kỳ thủ Nguyễn Văn Doanh phấn khởi cho biết, công tác tổ chức Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 chuyên nghiệp hơn rất nhiều, chất lượng các kỳ thủ tham gia cũng cao.

“Môn cờ tướng rèn luyện cho em đức tính điềm tĩnh, chững chạc và là môn thể thao trí tuệ, đầy hấp dẫn. Hơn nữa, trong cờ tướng, các nước cờ rất thiên biến vạn hóa nên Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng là sân chơi bổ ích để em rèn luyện, hướng tới được tham gia tranh tài ở giải cấp TP, quốc gia” – kỳ thủ Nguyễn Văn Doanh bày tỏ.

Theo chương trình, các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 sẽ diễn ra trong cả buổi sáng và chiều 30/1.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tiến Toàn trao giải cho các vận động viên thuộc nhóm 1 (từ 17 – 30 tuổi) đoạt giải.
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tiến Toàn trao giải cho các vận động viên thuộc nhóm 1 (từ 17 – 30 tuổi) đoạt giải.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, chiều 30/1, Giải Cờ tướng huyện Đan Phượng năm 2023 đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc đọng lại trong các kỳ thủ.

Ban Tổ chức đã trao 20 giải cho các kỳ thủ đoạt giải thuộc các nhóm nội dung thi đấu. Cụ thể, ở nhóm 1 (từ 17 – 30 tuổi), giải Nhất thuộc về vận động viên Hoàng Thế Ngà (xã Thọ An); giải Nhì thuộc về Nguyễn Văn Doanh (xã Liên Hồng); 2 giải Ba thuộc về kỳ thủ Lê Văn Đại (xã Tân Lập) và Nguyễn Nam Anh Tú (xã Liên Hồng).

Ở nhóm 2 (từ 31 – 40 tuổi), giải Nhất được trao cho vận động viên Hoàng Văn Tài (xã Phương Đình); giải Nhì thuộc về kỳ thủ Nguyễn Văn Thuận (xã Tân Hội); 2 giải Ba thuộc về kỳ thủ Lê Văn Trang (xã Thọ An) và Phạm Văn Tiệp (xã Hồng Hà).

Ở nhóm 3 (từ 41 – 50 tuổi), giải Nhất thuộc về vận động viên Lê Xuân Hân (thị trấn Phùng); giải Nhì thuộc về vận động viên Trần Văn Nam (xã Thọ Xuân); 2 giải Ba thuộc về các vận động viên Ngô Văn Dũng (xã Liên Hà) và Nguyễn Anh Thịnh (xã Đan Phượng).

Ở nhóm 4 (từ 51 - 60 tuổi), giải Nhất thuộc về kỳ thủ Nguyễn Công Cừ (xã Tân Lập); giải Nhì thuộc về kỳ thủ Lê Quý Dược (xã Đồng Tháp); 2 giải Ba thuộc về kỳ thủ Nguyễn Ngọc Nhật (xã Tân Lập) và Hoàng Văn Chức (xã Trung Châu).

Ở nhóm 5 (từ 61 tuổi trở lên), giải Nhất thuộc về kỳ thủ Trần Đức Được (xã Thọ Xuân); giải Nhì thuộc về kỳ thủ Nguyễn Quý Dũng (xã Tân Hội); 2 giải Ba thuộc về các kỳ thủ Nguyễn Đình Quế (xã Hồng Hà) và Lê Công Giáp (xã Đan Phượng).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải Khuyến khích và giải phụ cho vận động viên cao tuổi nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần