Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gần 100 quốc gia xác nhận tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Kinhtedothi – Việc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Lễ mở ký Công ước) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đánh dấu lần đầu tiên có một công ước đa phương toàn cầu gắn với một địa danh của Việt Nam.

Dấu mốc quan trọng trong ngoại giao đa phương

Tính đến ngày 6/10, Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự khẳng định của gần 100 quốc gia, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực tới tham dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng - hay còn gọi là Công ước Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết tại buổi họp báo quốc tế ngày 8/10.

Quang cảnh họp báo ngày 8/10. Ảnh: Liên Hà

Cùng tham dự chủ trì buổi họp báo có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công An; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bày tỏ vui mừng và tự hào khi Hà Nội được Liên hợp quốc (LHQ) lựa chọn làm nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước, đồng chí Đặng Hoàng Giang khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 47 năm quan hệ Việt Nam - LHQ.

Sự kiện sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10, bao gồm Lễ mở ký Công ước, Phiên thảo luận toàn thể, 4 Phiên thảo luận cấp cao, 4 Phiên trao đổi bàn tròn, 1 Gala dinner và các triển lãm công nghệ do chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký LHQ phối hợp tổ chức. Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký LHQ Antonio Gurteress sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc.

Theo đồng chí Đặng Hoàng Giang, việc Việt Nam được tín nhiệm lựa chọn chọn cho Lễ mở ký Công ước thể hiện sự trân trọng của bạn bè quốc tế, phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với uy tín ngày càng gia tăng của Việt Nam tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và phạm vi toàn cầu.

Văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát toàn cầu về chống tội phạm mạng

Năm 2019, LHQ đã khởi xướng việc xây dựng Công ước về Chống tội phạm mạng, văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát của LHQ trong lĩnh vực này.

“Đảm bảo an ninh an toàn mạng là điều kiện tiên quyết cho công cuộc chuyển đổi số hiệu quả. Đó là một trong số những động lực để Việt Nam tiên phong và tích cực ủng hộ LHQ trong sáng kiến này”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định.

Quá trình đàm phán diễn ra luân phiên tại New York (Mỹ) và Vienna (Áo) với sự tham gia tích cực của các quốc gia thành viên LHQ, 150 tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và các doanh nghiệp công nghệ với 8 phiên đàm phán chính thức, 5 phiên họp trong vòng 3 tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang thông tin.

Quá trình đàm phán thể hiện sự nghiêm túc của các quốc gia thành viên, với sự đóng góp không nhỏ của các tập đoàn công nghệ, tổ chức nghề nghiệp - xã hội, thể hiện cam kết lâu dài của các bên trong phòng chống tội phạm mạng. Kết quả là vào ngày 24/12/2024, Đại hội đồng LHQ đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng.

Công ước sẽ đặt nền móng với vai trò văn kiện toàn cầu về chống tội phạm mạng, hứa hẹn trở thành công cụ pháp lý cho các quốc gia thành viên LHQ để hợp tác phòng chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, tạo ra diễn đàn mới để các quốc gia trực tiếp tương tác, trao đổi, giữa các nước có sự khác biệt về hệ thống pháp lý khác nhau, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, chia sẻ về tình hình tội phạm mạng tại Việt Nam thời gian qua, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, trong năm qua ghi nhận hơn 100.000 vụ việc có liên quan.

Các nhóm tội phạm không gian mạng chuyển từ tấn công nhỏ lẻ, đơn giản sang có tổ chức, có tính quốc tế cao, nhằm vào các doanh nghiệp then chốt trong nền kinh tế. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm cấu kết giữa các quốc gia, đòi hỏi sự chung tay và hợp tác quy mô quốc tế để giải quyết thách thức.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Lê Xuân Minh bày tỏ kỳ vọng, Công ước sau khi được ký kết tại Hà Nội và được các quốc gia phê chuẩn, sẽ tạo khuôn khổ pháp lý mới để các quốc gia chia sẻ thông tin, tăng cường khả năng phối hợp, cùng chung tay xử lý các thách thức về an ninh, an toàn mạng.

Công ước Hà Nội: dấu ấn mới trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Công ước Hà Nội: dấu ấn mới trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công ước Hà Nội: dấu ấn mới trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Công ước Hà Nội: dấu ấn mới trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

06 Oct, 10:17 PM

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn Hà Nội làm nơi ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng và đặt tên là Công ước Hà Nội là dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của đất nước.

Hà Nội định hướng trở thành trung tâm logistics quốc gia thông qua hợp tác với FIATA

Hà Nội định hướng trở thành trung tâm logistics quốc gia thông qua hợp tác với FIATA

06 Oct, 07:45 PM

Kinhtedothi - Buổi làm việc giữa UBND TP Hà Nội và Đoàn đại biểu Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) diễn ra chiều 6/10 đã mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong phát triển hạ tầng logistics xanh, hiện đại và gắn kết quốc tế. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đại hội FIATA World Congress 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Ấm áp Liên hoan tình khúc Việt - Nga 2025

Ấm áp Liên hoan tình khúc Việt - Nga 2025

05 Oct, 11:00 AM

Kinhtedothi - 75 năm trước, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Việt nam với Liên Xô trước đây và với Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ