Gần 100 xe khách, taxi vi phạm bị "xử"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong hai ngày ra quân (27 và 28/4), lực lượng chức năng Hà Nội “xử” gần 100 xe khách, taxi vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong số đó phần lớn là các lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định, mở cửa khi xe đang chạy và không xé vé cho khách…

KTĐT - Trong hai ngày ra quân (27 và 28/4), lực lượng chức năng Hà Nội “xử” gần 100 xe khách, taxi vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong số đó phần lớn là các lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định, mở cửa khi xe đang chạy và không xé vé cho khách…

Nhằm hạn chế nạn xe đón trả khách sai quy định và kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông dịp 30/4, Thanh tra sở GTVT đã phối hợp với Công an Hà Nội kiểm tra, xử lý các phương tiện xe khách liên tỉnh tại các bến xe, các điểm đón trả khách không đúng quy định, trái phép, các phương tiện hoạt động sai tuyến luồng và xe hết niên hạn sử dụng.

Trong hai ngày ra quân (27 và 28/4), lực lượng liên ngành Thành phố đã khiểm tra 185 xe khách và 96 xe taxi.

Trong số 185 xe khách bị kiểm tra lực lượng chức năng đã lập biên bản 45 trường hợp, tạm giữ 4 xe. Thanh tra giao thông (Sở GTVT) cho biết, những trường hợp bị lập biên bản phần lớn là đón trả khách không đúng nơi quy định (9 trường hợp) và xe mở cửa khi đang chạy (14 trường hợp) gây nguy hiểm cho hành khách. Ngoài ra, đợt kiểm tra này lực lượng liên ngành còn xử lý 14 xe có khí thải không đảm bảo tiêu chuẩn; 3 xe không xé vé cho khách; 3 lái xe không có giấy phép.

Trong số 96 taxi bị kiểm tra, lực lượng liên ngành đã lập biên bản 20 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4 xe. Các trường hợp bị lập biên bản có 12 trường hợp là do đỗ xe sai quy định; 2 trường hợp không dùng đồng hồ đo công tơ mét; 3 trường hợp không có phù hiệu…

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó chánh thanh tra Sở GTVT còn cho biết thêm, quá trình kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, lập biên bản và nhắc nhở bến xe Lương Yên do không quản lý được các phương tiện vận chuyển, không ghi số lượng vận chuyển hành khách mỗi lượt. Chính vì vậy dẫn đến hiện tượng khó quản lý các trường hợp chở quá tải và bắt khách dọc đường.

“Trong những ngày tới chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hiện tượng nhồi nhét hành khách. Nếu phát hiện sẽ yêu cầu giảm tải ngay trong bến. Nặng hơn có thể ngừng dịch vụ.”, ông Mạnh khẳng định việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong dịp 30/4.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần