Gần 111.000 cử tri thị xã Sơn Tây đã tham gia bỏ phiếu

Nguyễn Quý - Hảo Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thống kê mới nhất về công tác bầu cử trên địa bàn thị xã Sơn Tây tính đến 16 giờ ngày hôm nay (23/5).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Sơn Tây.
Chiều 23/5, thông tin từ Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã Sơn Tây cho biết, tính đến 16 giờ cùng ngày, địa phương ghi nhận 110.700 cử tri đi bỏ phiếu trong tổng số 120.722 cử tri của toàn thị xã, đạt tỷ lệ 91,7%.
Các cử tri tham gia bỏ phiếu tại 136 khu vực, trong đó có 25 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị quân đội và Trung tâm cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội. Tình hình an ninh trật tự ở các khu vực bỏ phiếu và ở địa phương được duy trì, không có diễn biến bất thường.
Ghi nhận tại các điểm bầu cử cho thấy, từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn về các điểm bỏ phiếu ngập tràn sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pano, áp phích và tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về ngày bầu cử càng làm cho không khí ngày hội rộn ràng hơn.
Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tại các khu vực bỏ phiếu, ban tổ chức bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thưc hiện giãn cách và yêu cầu mọi người thực hiện đúng thông điệp 5K theo quy định của Bộ Y tế.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Lan Hương yêu cầu ngay sau khi thời gian bầu cử kết thúc phải tiến hành kiểm phiếu, báo cáo theo quy định.
Cũng trong chiều 23/5, Đoàn công tác số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Sơn Tây.
Qua kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 7 xã Xuân Sơn và khu vực bỏ phiếu số 3 xã Sơn Đông, cử tri đến bỏ phiếu được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách quy định trước khi vào khu vực bầu cử. Hai khu vực bỏ phiếu đều thực hiện rất nghiêm túc việc giãn cách, đảm bảo một phòng bầu cử luôn luôn chỉ có từ 10 - 14 người, cử tri đi vào 1 đường và rời khỏi khu vực bầu cử bằng đường khác.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của thị xã Sơn Tây, đồng thời yêu cầu toàn thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bầu cử; tiếp tục tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân; ngay sau khi thời gian bầu cử kết thúc phải tiến hành kiểm phiếu, báo cáo theo quy định.
Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội yêu cầu thị xã Sơn Tây phải luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm bầu cử, không được lơi là, chủ quan. Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ân cần động viên các thành viên trong các tổ bầu cử, cán bộ làm công tác bầu cử và mong các đồng chí giữ sức khỏe, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để công tác bầu cử trên địa bàn thị xã diễn ra an toàn, thành công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần