Gần 2.500 cơ hội việc làm cho lao động huyện Quốc Oai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/3, tại Trường THPT Quốc Oai (huyện Quốc Oai), Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn Quốc Oai tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm thanh niên huyện Quốc Oai năm 2014”.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội và huyện Quốc Oai bấm chuông khai mạc Ngày hội việc làm
Đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội và huyện Quốc Oai bấm chuông khai mạc Ngày hội việc làm
Năm nay, Ngày hội thu hút 36 đơn vị tham gia, trong đó có 29 doanh nghiệp tuyển dụng và 7 đơn vị đào tạo tuyển sinh học nghề. Tại đây, các doanh nghiệp mang đến cho huyện Quốc Oai 2.434 chỗ làm, gồm: 221 vị trí có trình độ đại học, cao đẳng; 147 vị trí trình độ trung cấp và 2.066 vị trí là lao động phổ thông. Lĩnh vực tuyển dụng bao như: Thiết kế website, xuất nhập khẩu, kế toán tài chính, nhân viên kế hoạch, nhân viên kinh doanh maketing, nhân viên hành chính văn phòng, tư vấn tài chính, xuất khẩu lao động tại các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông, Malaysia...

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyển sinh cũng mang đến 3.712 chỉ tiêu tuyển sinh gồm cả bậc học ngắn hạn, trung cấp, cao đẳng và đại học cho các đối tượng là học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Quốc Oai.
Đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội và huyện Quốc Oai trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội.
Đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội và huyện Quốc Oai trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc tổ chức Ngày hội nhằm thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn với việc học nghề, tạo việc làm cho lao động trẻ; giới thiệu và quảng bá, tư vấn về du học, xuất khẩu lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo điều kiện để lao động tiếp cận với thị trường lao động với thông tin tuyển dụng, đồng thời kết nối nhà tuyển dụng với nguồn lao động dồi dào ở khu vực ngoại thành Hà Nội; tăng cường công tác tư vấn nghề, định hướng bản thân và lựa chọn nghề nghiệp, học nghề phù hợp với khả năng của lao động trẻ và nhu cầu của doanh nghiệp.
Lao động huyện Quốc Oai tham gia tuyển dụng việc làm tại Ngày hội.
Lao động huyện Quốc Oai tham gia tuyển dụng việc làm tại Ngày hội.
Cũng tại Ngày hội, Ban tổ chức đã tổ chức 2 diễn đàn gồm: Tư vấn tuyển sinh và Diễn đàn tư vấn xuất khẩu lao động nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của học sinh, đoàn viên thanh niên và nhu cầu giải quyết việc làm cho lực lượng lao đọng trẻ ở nông thôn hiện nay.