Gần 2 triệu đồng bào dâng hương ngày Giỗ Tổ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đúng 7 giờ sáng ngày 28/4 (tức 10 tháng 3 âm lịch), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và hàng ngàn người dân đã xếp hàng cùng dâng hương lên Quốc Tổ vua Hùng.

Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội, ngày chính giỗ (10/3) sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách về hành hương đất Tổ.

Bắt đầu từ 6 giờ, đoàn đại biểu hành lễ di chuyển từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi Môn - đền Hạ - đền Trung - lên đền Thượng. Dẫn đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ và cờ Hội. Tiếp đến là 14 thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ làm lễ dâng hương tại Đền Thượng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ làm lễ dâng hương tại Đền Thượng
Sau khi tiếng chiêng, trống được đánh lên âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ, đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Nhà nước và các Bộ ban ngành lần lượt thắp hương trong khu vực Thượng cung. Tiếp đó, bà con nhân dân cũng sẽ xếp hàng lần lượt thắp hương tri ân Quốc Tổ.

Năm nay là năm giỗ lẻ, nên thay mặt UBND tỉnh PHú Thọ ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Bên cạnh các hoạt động dâng hương, rước kiệu, năm nay Ban tổ chức đã tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Tổ chức Liên hoan dân ca hát Xoan, trình diễn xoan cổ tại các phường xoan gốc, đâm đuống, gói bánh chưng bánh dầy… 

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng 2015 diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 23 đến ngày 28/4, tức ngày 5 đến 10 tháng 3 năm Ất Mùi). Năm nay lễ hội diễn ra vào đúng dịp nghỉ lễ dài của đất nước, thời tiết tại khu vực Phú Thọ cũng khá mát mẻ, nên lượng du khách về trẩy hội đông hơn so với các năm trước. "Theo ước tính đến ngày 27/4, Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón 5 triệu lượt khách. Tính thêm ngày chính giỗ, mùa lễ hội sẽ đón khoảng 7 triệu lượt khách”, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông Phú Thọ, Phó Ban tổ chức lễ hội cho biết.