Gần 20.000 trẻ mầm non huyện Thường Tín phấn khởi trong ngày tựu trường

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu trở lại trường học sau thời gian dài thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, sáng 13/4, gần 20.000 trẻ nhỏ cùng 1.656 cán bộ, giáo viên của 32 trường mầm non trên địa bàn huyện Thường Tín (TP Hà Nội) phấn khởi trở lại trường.

Ban Giám hiệu trường Mầm non Hiền Giang đón tiếp các em nhỏ đến trường từ đầu giờ sáng 13/4
Ban Giám hiệu trường Mầm non Hiền Giang đón tiếp các em nhỏ đến trường từ đầu giờ sáng 13/4

Khoảng 7 giờ 15 phút, em Phạm Thị Hoa lớp 4 tuổi được mẹ đưa đến trường mầm non Hiền Giang, xã Hiền Giang trong niềm vui mừng và phấn khởi của hai mẹ con. Đây là buổi học đầu tiên của em sau thời gian dài phải ở nhà để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại khu vực cổng trường, các cô giáo đứng đón các em nhỏ và thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT. Tất cả trẻ khi giáo viên tiếp nhận đều được đo thân nhiệt và cùng phụ huynh hướng dẫn các em sát khuẩn tay rồi mới đưa vào lớp.

Trước khi vào lớp học, các em học sinh trường Mầm non Hiền Giang đều được kiểm tra thân nhiệt
Trước khi vào lớp học, các em học sinh trường Mầm non Hiền Giang đều được kiểm tra thân nhiệt

Ghi nhận tại trường Mầm non Hiền Giang cho thấy, hầu hết trẻ ở các lứa tuổi mầm non đều được phụ huynh và giáo viên đo thân nhiệt, bố trí thực hiện sát khuẩn tay  theo quy định 5K để phòng dịch. Đa số các trẻ sau nhiều tháng phải ở nhà nhưng khi đến trường lớp cũng không bị bỡ ngỡ lúc gặp lại cô giáo và các bạn nên không xảy ra việc các em nhỏ òa khóc lúc đến trường.

Theo Hiệu trưởng trường Mầm non Hiền Giang Trương Thị Ươm, nhà trường có tổng số 356 trẻ của 17 lớp. Những ngày trước nhà trường lấy ý kiến phụ huynh việc cho trẻ đến trường và tổ chức ăn bán trú đạt trên 90% phụ huynh đồng ý. Tuy nhiên, do hôm nay địa phương có lễ hội, nên nhiều phụ huynh đã cho con ở nhà, vì vậy toàn trường chỉ có khoảng 250 cháu được bố mẹ cho đến trường lớp.

Tính đến giữa buổi sáng 13/4, toàn huyện Thường Tín có gần 20.000 trẻ của 32 trường mầm non đã trở lại trường học.
Tính đến giữa buổi sáng 13/4, toàn huyện Thường Tín có gần 20.000 trẻ của 32 trường mầm non đã trở lại trường học.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín Nguyễn Như Ý cho biết, tính đến giữa buổi sáng ngày 13/4, gần 20.000 trong tổng số hơn 23.000 trẻ mầm non thuộc 32 cơ sở giáo dục công lập và tư thục trên địa bàn huyện đã trở lại trường học tập trực tiếp. Toàn huyện hiện nay cũng có 6 cán bộ, giáo viên đang điều trị Covid-19 chưa thể trở lại trường giảng dạy được.

Ban Giám hiệu trường Mầm non Hiền Giang rà soát lại thực phẩm trong ngày phục vụ trẻ
Ban Giám hiệu trường Mầm non Hiền Giang rà soát lại thực phẩm trong ngày phục vụ trẻ

Để chủ động ứng phó trong trường hợp trẻ có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, ngành GD&ĐT huyện Thường Tín đã yêu cầu các nhà trường phải bố trí phòng cách ly y tế. Đồng thời, phân công giáo viên, cán bộ chuyên môn, sắp xếp, bố trí giờ học, giờ chơi, không gian hoạt động của thầy cô và trẻ nhỏ hài hoà, linh hoạt, phù hợp với thực tế tại đơn vị.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, sáng ngày 13/4, các đoàn công tác của huyện cũng tiến hành kiểm tra điều kiện đón trẻ mầm non đến trường học trực tiếp. Đánh giá sơ bộ cho thấy các nhà trường đều cơ bản bảo đảm những điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành GD&ĐT Hà Nội.

Các em nhỏ trường Mầm non Hiền Giang, xã Hiền Giang được giáo viên kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp học
Các em nhỏ trường Mầm non Hiền Giang, xã Hiền Giang được giáo viên kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp học

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, UBND huyện Thường Tín tiếp tục chỉ đạo ngành GD&ĐT quan tâm, chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ, cán bộ, giáo viên khi quay trở lại trường học trực tiếp. Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra vấn đề liên quan đến dịch tễ, có thể dừng việc dạy học trực tiếp cho đến khi bảo đảm an toàn.