Gần 200 tay vợt tham gia Giải Cầu lông gia đình Hà Nội năm 2018

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức đã diễn ra Giải Cầu lông gia đình Hà Nội năm 2018 với sự tham dự của gần 200 tay vợt thuộc 19 đoàn.

Một trận đấu ở nội dung Đôi vợ chồng tại giải.
Đây là giải đấu truyền thống, do Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Hà Nội tổ chức nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) cũng như khích lệ phong trào tập luyện cầu lông trong các gia đình.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông hiện nay được phát triển sâu rộng tại thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội. Giải Cầu lông gia đình Hà Nội 2018 tiếp tục khẳng định vị thế của môn cầu lông trong phong trào tập luyện Thể dục Thể thao ở Hà Nội. Việc tổ chức giải cũng nhằm phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia Giải Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2018 tại Tây Ninh.
Tại giải năm nay, các tay vợt thi đấu ở 5 nội dung đôi (Đôi vợ chồng; Đôi bố - con trai; Đôi mẹ - con gái; Đôi bố - con gái; Đôi mẹ - con trai) theo 4 lứa tuổi ( từ 35 trở xuống, 36-45, 46-55, từ 56 trở lên).
Kết thúc giải đấu, đoàn Hà Đông dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với 3 Huy chương vàng (HCV), 1 Huy chương bạc (HCB), 1 Huy chương đồng (HCĐ). Xếp thứ hai là đoàn Đông Anh (1 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ), thứ ba là Thường Tín (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần