Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gần 300 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng

Kinhtedothi - Gần 300 ha đất trồng lúa tại 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bình Thuận và Bắc Giang đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định cho phép chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.

Cụ thể, Phó Thủ tướng chấp thuận UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 217,42 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương; Dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, 2 và Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Tỉnh Cao Bằng có 11,4ha đất trồng lúa được chuyển đổi để thực hiện dự án phát triển đô thị số 3A; Tỉnh Bình Thuận chuyển đổi 36,67 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1, 2; Tỉnh Bắc Giang có 21 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị số 3, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp ở một số địa phương (Ảnh minh họa).

Để đảm bảo việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đúng theo quy định pháp luật đất đai và văn bản luật liên quan, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND 4 tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án, tổ chức thực hiện dự án theo quy định pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuế đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ quy định pháp luật đất đai cũng như quy định pháp luật khác liên quan; Bộ TN&MT theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tại văn bản số 254/TTg-NN, ngày 17/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận cho UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.

Cũng liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, trong năm 2022 tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 677ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp để triển khai 23 dự án về khu dân cư, cảng, cụm công nghiệp, mỏ đá, hồ chứa nước, điểm du lịch, tập trung nhiều ở TP Biên Hòa, huyện Long Thành.

Trong đó, có 5 dự án với diện tích đất lúa 255ha đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt. Một số dự án có sử dụng đất lúa nhiều là Khu dịch vụ cảng hậu cần Phước An (huyện Nhơn Trạch) khoảng 109ha; Khu dân cư An Thuận: 45ha; Cảng tổng hợp Việt Thuận Thành: 35ha; Khu dân cư Phước Thiền: 35ha; Khu dân cư xã Long Tân: 30ha; Khu dân cư xã Hố Nai 3: 29ha.

Tận dụng tối đa nguồn lực từ đất đai

Tận dụng tối đa nguồn lực từ đất đai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng sắp có thêm 700 căn nhà ở xã hội

Đà Nẵng sắp có thêm 700 căn nhà ở xã hội

15 Jan, 03:43 PM

Kinhtedothi - Ngày 15/1, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, TP Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú.

Động thổ cầu Cần Giờ: Cú hích nghìn tỷ đưa siêu đô thị ESG++ vào “vùng tăng tốc”

Động thổ cầu Cần Giờ: Cú hích nghìn tỷ đưa siêu đô thị ESG++ vào “vùng tăng tốc”

15 Jan, 02:43 PM

Kinhtedothi - Lễ động thổ cầu Cần Giờ diễn ra vào ngày 15/1/2026, không chỉ khởi động một dự án giao thông nghìn tỷ, mà còn mở ra giai đoạn “tăng tốc” cho siêu đô thị biển ESG++ đầu tiên của Việt Nam - Vinhomes Green Paradise. Hạ tầng mở lối sẽ đưa hơn 40 triệu lượt khách sẽ đổ về đây mỗi năm, đưa Cần Giờ thoát khỏi vai trò vùng ven để trở thành tâm điểm phát triển mới, nơi dòng vốn đầu tư và giá trị bất động sản cùng tăng trưởng mạnh mẽ.

Gắn mã định danh bất động sản: kỳ vọng và thách thức

Gắn mã định danh bất động sản: kỳ vọng và thách thức

14 Jan, 10:48 AM

Kinhtedothi – Nghị định 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/3/2026, quy định tất cả sản phẩm bất động sản (BĐS), từ nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư đến phần diện tích sàn trong các công trình xây dựng, đều sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng biệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ