Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 300 người Haiti thiệt mạng do bão Matthew

Kinhtedothi - Theo giới chức địa phương, số người thiệt mạng tại Haiti do bão Matthew đã tăng lên 339.
Hầu hết các ngôi nhà ở thành phố Jeremie đã bị bão Matthew phá hủy. 
Chỉ riêng tại thị trấn Roche-a-Bateau đã có 50 người thiệt mạng. Các thành phố chính như Jeremie chứng kiến 80% nhà sụp đổ. Tại quận Sud, 30.000 căn nhà đã bị phá hủy.
Cơn bão này được đánh giá thuộc cấp độ 4, mức cao thứ hai trong bảng phân loại bão và đang trên đường hướng tới bang Florida, (Mỹ).
Số người thiệt mạng được chính quyền Haiti công bố hôm 6/10  chỉ ở mức hơn 100.
Cơn bão nhiệt đới mạnh nhất khu vực Caribbean trong gần 1 thập kỷ đã tấn công khu vực Bahamas (Mỹ) sau khi quét qua Haiti và Cuba.
Cây và đường dây điện ở Bahamas đã bị hư hại nặng, tuy nhiên cho tới nay chưa có trường hợp thiệt mạng nào.
Hầu như các trường hợp thiệt mạng ở Haiti thuộc các thị trấn và làng cá gần bãi biển phía nam, nơi có nhiều cây đổ, mảnh vỡ và nước sông dâng cao.
 Hình ảnh Haiti trước và sau cơn bão
Việc một cây cầu trọng yếu tại đây sập từ hôm 4/10 đã khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Các tổ chức phi chính phủ cho biết, đường dây điện thoại, đường điện đã ngừng hoạt động, trong khi người dân hết sạch nước uống, thực phẩm.
Phóng viên Tony Brown của BBC tại Haiti cho biết, người dân đang phải tự chống chọi với các khu vực đổ nát, tự vớt vát đồ vật mà không có sự trợ giúp của quân đội.
Trên toàn quốc gia, hơn 350.000 người đang cần sự trợ giúp, theo văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) về Điều phối vấn đề nhân đạo. Người phát ngôn Tổ chức Chữ thập Đỏ Mỹ Suzy DeFrancis, cho biết ưu tiên hàng đầu là tái khởi động hệ thống đường dây điện thoại để thông suốt liên lạc ở Haiti.
Được biết, Haiti là một trong số những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhiều cư dân phải sống trong những căn nhà tạm ở các khu vực nhạy cảm với bão.
Hơn một nửa dân số Haiti sống trong những thị trấn lụp xụp dễ bị tấn công bởi động đất, bão và dịch bệnh. Năm 2010, dịch sởi bùng phát sau trận động đất khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Bất ổn chính trị và tham nhũng cũng là vấn đề nhức nhối. Haiti hiện đứng thứ 163/188 quốc gia trên bảng xếp hạng phát triển của LHQ. Quốc gia này cũng chưa giành đủ ngân sách và nỗ lực cho phòng chống bão, thiên tai.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ