Gần 4.000 lượt khách tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội tưng bừng cờ, hoa chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, khá nhiều người dân đã đến tham quan tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, địa chỉ 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình.

Tại bảo tàng đang diễn ra 2 cuộc triển lãm với chuyên đề “Đại thắng Xuân 1975 – Sức mạnh Việt Nam” và triển lãm “Đại tướng Hoàng Văn Thái - cuộc đời và sự nghiệp”.

 
Gần 4.000 lượt khách tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, cán bộ quản lý bảo tàng cho biết: Với gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quí, triển lãm “Đại thắng Xuân 1975 – Sức mạnh Việt Nam” đã khắc họa một cách sinh động, trung thực cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Đặc biệt, dịp này nhiều tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được đưa ra và trưng bày như: Máy vô tuyến điện P.401M của Tiểu đoàn 4, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc. Máy được đưa lên nóc Dinh Độc Lập liên lạc với Sở chỉ huy chiến dịch báo cáo “Quân ta đã chiếm Dinh Độc Lập” và gửi điện của đồng chí Văn Tiến Dũng tới Bộ Chính trị báo tin “Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng” trưa ngày 30/4/1975; Súng ngắn Browning của Đại úy Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66 Sư đoàn bộ binh 304 Quân đoàn 2 thu của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh,trưa 30/4/1975…

Triển lãm “Đại tướng Hoàng Văn Thái - cuộc đời và sự nghiệp” giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu với 5 đề mục: Thời niên thiếu và những năm đầu hoạt động cách mạng; Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986); Trọn nghĩa vẹn tình.

Theo thống kê của Bảo tàng, trong 3 ngày (28 - 30/4) đã có gần 4.000 lượt khách đến thăm quan triển lãm tại bảo tàng.