Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gần 400 giáo viên, nhân viên trúng tuyển viên chức ngành giáo dục Hà Nội

Kinhtedothi - Ngày 4/12, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng gần 400 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội qua kỳ tuyển dụng năm 2023.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao quyết định tuyển dụng cho các giáo viên trúng tuyển
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao quyết định tuyển dụng cho các giáo viên trúng tuyển

Với mục đích tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của TP, năm 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng.

Quá trình tổ chức tuyển dụng, Sở GD&ĐT thực hiện đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. Theo đó, Kỳ tuyển dụng được tổ chức theo 2 hình thức: Xét tuyển (đối với thí sinh đủ điều kiện theo Nghị định 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ) và thi tuyển (đối với tất cả các đối tượng còn lại).

Đối với xét tuyển, kỳ tuyển dụng đã thu hút 45 thí sinh nộp hồ sơ theo diện thu hút theo Nghị định 140. Qua kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn, có 30 thí sinh trúng tuyển.

Đối với thi tuyển, kỳ tuyển dụng có hơn 2.300 thí sinh đăng ký. Qua thi vòng 1, hơn 1.700 thí sinh lọt vòng 2. Kết thúc vòng 2 (thi kiến thức chuyên ngành), có 367 thí sinh trúng tuyển.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định cho 397 thí sinh vừa trúng tuyển, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương nhắn nhủ các viên chức giáo viên mới được tuyển dụng vào làm trong ngành Giáo dục Hà Nội cần ý thức được vinh dự và trách nhiệm của bản thân đối với công việc, tiếp tục trau đồi kiến thức, nỗ lực phấn đấu, không ngại khó khăn để góp phần vào sự phát triển chung chung của mỗi nhà trường và của ngành Giáo dục Thủ đô.

Là 1 trong 30 thí sinh trúng tuyển viên chức theo diện thu hút tài năng, cô giáo Phạm Ngọc Diệp, viên chức trúng tuyển môn Toán vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đại diện gần 400 viên chức trúng tuyển năm 2023  chia sẻ: “Trong quá trình hoc tập tại trường ĐH Sư phạm, tôi luôn nỗ lực phấn đấu đạt kết quả học tập tốt với mong ước được trở thành giáo viên sau khi rời giảng đường. Đến nay, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực".

Giáo viên trẻ Phạm Ngọc Diệp cho hay, khi trúng tuyển viên chức ngành giáo dục Hà Nội, cô ý thức rõ, ngành giáo dục đang triển khai thực hiện Nghị quyết 29 Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện Chương trình GDPT 2018. Vì vậy, cô và các đồng nghiệp sẽ tích cực, chủ động nghiên cứu chuyên môn, chấp hành quy định nơi làm việc, say mê nghiên cứu chuyên môn để đạt hiệu quả cao trong công tác, tiếp nối truyền thống của giáo viên Thủ đô....

Là đơn vị có số lượng viên chức được tuyển dụng lớn nhất ngành Giáo dục Hà Nội năm 2023 với 35 viên chức, Hiệu trưởng Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) Hoàng Đình Xuân chia sẻ niềm vui mừng khi trường được bổ sung lực lượng giáo viên có đủ năng lực, trình độ và cho biết, sau khi tiếp nhận các viên chức này, nhà trường sẽ phân công nhiệm vụ đúng vị trí và tạo điều kiện tốt nhất để các viên chức cơ cơ hội làm việc, cống hiến và phát huy sáng tạo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ