Gần 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên y, dược Thủ đô tình nguyện vào miền Nam chống dịch

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 25/8, gần 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường y, dược trên địa bàn thành phố Hà Nội tình nguyện lên đường vào miền Nam hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Y tế, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và trách nhiệm với cộng đồng, đoàn tình nguyện lần này gồm 125 sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền, 65 sinh viên Đại học Dược Hà Nội, 250 sinh viên Đại học Y Hà Nội.
 Các sinh viên y, dược Hà Nội sẵn sàng lên đường vào Nam chống dịch
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết: “Trong đợt tiếp quân lần này, cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đã được tập huấn, đào tạo chuyên môn phòng chống dịch bệnh. Nhiều thành viên trong đoàn cũng đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.
Nhiệm vụ của đoàn chi viện lần này tham gia điều tra dịch tễ, truy vết F0, lấy mẫu xét nghiệm, tham gia hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác do địa phương giao”.
 Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng trao tặng quà tới đoàn tình nguyện.
Tại lễ xuất quân, Thường trực Thành đoàn Hà Nội - Hội Sinh viên TP Hà Nội động viên, trao tặng quà tới cán bộ, giảng viên, sinh viên gửi lời chúc đoàn công tác lên đường mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trọng trách được giao.
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo sinh viên các đoàn công tác "Vì miền Nam thân yêu" nghiêm túc thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của địa phương, tránh không được để xảy ra sai xót trong quá trình làm việc đồng thời bày tỏ tin tưởng đoàn chi viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trước đó, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng nghìn y, bác sĩ trẻ các bệnh viện, sinh viên khối trường y, dược của Thủ đô đã tình nguyện vào chi viện miền Nam chống dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần