Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gần 650 người tham gia ứng cứu sạt lở núi ở Thủy điện Rào Trăng 3

Kinhtedothi - Hiện nay, các kkực lượng, phương tiện đang tiếp tục tăng cường, khẩn trương cứu nạn, cứu hộ sạt lở núi ở Thủy điện Rào Trăng 3.
Theo đó, hiện đang có gần 650 người tham gia ứng cứu, gần 100 phương tiện, gần 100 ô tô, máy xúc, máy ủi, 3 máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn để khảo sát hiện trường.

Trong sáng nay, lực lượng đã tiếp cận được để cứu nạn ở khu vực trạm kiểm lâm số 7, sau đó, tiếp tục san gạt đất đá sạt lở để tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3.

Hướng tiếp cận từ 3 mũi, đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Dự kiến cuối giờ sáng nay, hướng tiếp cận đường bộ sẽ được thông tuyến để thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn ở Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Công tác thông tin liên lạc được các đơn vị, quân đội phối hợp triển khai đảm bảo thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 tuy đã tạnh mưa nhưng rất hiểm trở. Ảnh: NK/Báo Thừa Thiên Huế.
Trả lời báo Thừa Thiên Huế, ông Hồ Ân, nhân viên Ban quản lý rừng sông Bồ cho biết, chốt bảo vệ rừng đầu nguồn sông Bồ tại trạm kiểm lâm 67 gồm 6 nhân viên. Thường ngày chia làm 3 ca trực, 1 ca 2 người khi mưa và trực 100% khi trời nắng. Từ đường 71 vào trạm kiểm lâm 67 là 14km. Sáng 11/10, ông Ân và Hoàng Phước Đông vào thay ca. Nhưng khi vào trạm tới một đoạn khe nước, đất đá vùi lấp nên không vào được và 2 người trở ra. Trạm bảo vệ rừng sông Bồ gồm 2 nhà được xây dựng kiên cố, 1 nhà xây dựng năm 2010 và 1 nhà xây 2019 tổng diện tích 100m2.
Ông Hồ Ân cũng cho biết thêm, mọi lần thay ca đều vào trực đúng giờ nhưng do điều kiện trời mưa, khu vực trạm bảo vệ rừng xung quanh được bao bọc đồi núi thấp, cách trạm khoảng 30m. Theo nhận định của nhân viên bảo vệ rừng ở đây, điểm sạt không phải nằm ở đồi cách trạm 30m mà điểm đồi cao hơn, cách trạm 67 khoảng 700m.
Đến 10 giờ sáng 14/10, đã có 2 chuyến bay chở hàng cứu trợ vào các nhà máy thủy điện. Các lực lượng đang tiếp cận với điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67, tuy nhiên, do lượng đất đá rất lớn gây khó khăn trong công tác xử lý đất đá. Thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương, đang huy động lực lượng cùng chó nghiệp vụ để khi khơi thông đường sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu nạn, cứu hộ. Đến 10 giờ 20, mặc dầu đường sá cách trở nhưng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67 và có những phản hồi để Sở chỉ huy tiền phương có đánh giá ban đầu và lên phương án cứu hộ cứu nạn cụ thể. Ngay sau đó, đoàn công tác của Sở chỉ huy tiền phương đã lên xe vào hiện trường.
Ngoài ra, Bệnh viện Bình Điền cho biết, hiện tại, mọi chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để kịp thời cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân khi được đưa về.

Giải pháp quan trọng là làm công tác tâm lý cho các bệnh nhân. Do đó, Bệnh viện Bình Điền bố trí một khu riêng cho các bệnh nhân được đưa ra từ Thủy điện Rào Trăng 3 và 4 để ổn định tâm lý, các bác sĩ tiện theo dõi động viên. Liên quan đến 5 nạn nhân của Thủy điện Rào Trăng 3 được cấp cứu tại Bệnh viện Bình Điền trước đó, có 4 người ở Quảng Trị và 1 người ở Hà Tĩnh. Cả 5 người đang có sức khỏe ổn định, trong đó có một bệnh nhân nặng nhất là bị gãy chân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới

Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới

21 Feb, 11:56 AM

Kinhtedothi - Sau những ngày vui Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã nô nức vươn khơi "xông biển" lấy lộc. Với họ, chuyến đi biển đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa, cầu mong năm mới thuận buồm, xuôi gió, tôm cá đầy ắp khoang thuyền.

Sôi nổi khởi động máy đầu Xuân tại các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân

Sôi nổi khởi động máy đầu Xuân tại các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân

20 Feb, 01:34 PM

Kinhtedothi – Khởi động máy đầu Xuân là hoạt động thường niên của các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân, nhằm kiểm tra tình trạng kỹ thuật và duy trì hệ số sẵn sàng chiến đấu của hệ thống máy móc, trang bị kỹ thuật trên tàu, bảo đảm tàu luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

19 Feb, 01:05 PM

Kinhtedothi-Gần 20 năm qua, một gia đình ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bền bỉ nuôi ngựa — không chỉ để mưu sinh mà còn gìn giữ ký ức, đam mê và một lát cắt văn hóa hiếm hoi giữa đời sống hiện đại. Đàn ngựa được chăn thả dưới chân núi Thiên Mã, như một cơ duyên tình cờ nhưng lại mang đến vẻ đẹp dung dị và đầy chất thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ