TP Hồ Chí Minh:

Gần 927 tỷ đồng chăm lo Tết cho 657.000 gia đình chính sách, người nghèo

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác chăm lo Tết Nguyên đán năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh có điểm mới là, tặng quà cho 3.650 người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đang sinh sống tại TP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi HĐND TP này về công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023 đối với người dân TP.

Theo đó, ngoài việc Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm các cá nhân, đơn vị; tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP, Nghĩa trang TP (Lạc Cảnh), Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược…; tổ chức các buổi họp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu, chức sắc tôn giáo và dân tộc thiểu số tiêu biểu biểu… như mọi năm.

Tết Quý Mão 2023 những tổ chức, cá nhân tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 sẽ không được tặng quà như năm ngoái.
Tết Quý Mão 2023 những tổ chức, cá nhân tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 sẽ không được tặng quà như năm ngoái.

Tết Quý Mão năm 2023, Sở LĐTB&XH còn tổ chức chăm lo Tết cho hơn 657.000 người thuộc nhiều đối tượng sinh sống trên địa bàn TP: Đối tượng chính sách có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp.

Cụ thể, diện chính sách có công có 313.620 suất, chia thành 3 mức: Mức 1 là 3,1 triệu đồng/suất (273 suất), mức 2 là 1,7 triệu đồng/suất (1.032 suất) và mức 3 là 1,3 triệu đồng/suất (312.315 suất).  Diện hộ nghèo có 37.170 hộ, mức quà 1.250.000 đồng/hộ. Diện bảo trợ xã hội có 161.673 suất, mức quà là 1.150.000 đồng/suất. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp là 136.532 người, mức quà là 1,8 triệu đồng/người.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, công tác chăm lo Tết năm nay có một số điểm mới so với những năm trước. Cụ thể, nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Sở đề xuất tặng quà Tết cho 3.650 người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đang sinh sống tại TP, với mức quà 1,5 triệu đồng/suất. Trong đó, tổ chức đi thăm, tặng quà cho 48 người tiêu biểu trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, với mức quà 5 triệu đồng/xuất.

Cũng trong Tết năm nay, tăng mức quà từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/suất cho 32 hộ giữ rừng Cần Giờ; tăng từ mức quà từ 1,3 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng cho 38 người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng mức quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp (kể cả các tổ chức Đảng, Đoàn thể và cán bộ phường, xã, thị trấn) và một số cơ quan đơn vị ngành dọc; cán bộ nhân viên tại Làng SOS từ 1,5 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, bổ sung tặng quà Tết cho tập thể UBND 312 phường, xã, thị trấn để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, với mức chi 10 triệu đồng/đơn vị. Bên cạnh đó, tăng mới diện là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi người nuôi dưỡng (4.532 trẻ), với mức 1.150.000 đồng/xuất. Tổ chức đi thăm, tặng quà cho 48 trẻ mồ côi cha mẹ (tăng 24 trẻ) do dịch bệnh Covid-19 với mức quà 5 triệu đồng/suất (tăng từ 2,2 triệu đồng lên 5 triệu đồng so với năm 2022).

Tặng Lữ đoàn 62 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 50 triệu đồng theo đề nghị của Bộ Tư lệnh TP; tặng quà Tết cho thủy thủ Tàu ngầm 183 với mức quà 1,8 triệu đồng/suất.

Cũng theo bà Huỳnh Lê Như Trang, năm nay Sở đề xuất không tổ chức thăm, tặng quà cho tập thể gia đình và cá nhân tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, như: Trạm Y tế lưu động, cơ sở y tế tư nhân, các bệnh viện dã chiến, các gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng, chống dịch tử vong và có thân nhân chủ yếu hoặc tứ thân phụ mẫu tử vong do Covid-19, các doanh nghiệp…

Cùng với việc giảm kinh phí tặng quà, Tết năm nay giảm mức quà đối với 2.008 ấp, khu phố từ 10 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng/ấp, khu phố. Như vậy tổng kinh phí tặng quà Tết Quý Mão 2023 là gần 927 tỷ đồng, tăng hơn 76 tỷ đồng so với Tết Nhâm Dần 2022. Nguyên nhân tăng do tặng quà cho 3.650 người tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.