Long Biên:

Gắn biển 20 năm thành lập quận dự án chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm

Minh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 17/5, quận Long Biên đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển 20 năm thành lập quận dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm.

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng 24.130m2 (trong đó diện tích hồ nước là 12.198m2), với tổng vốn đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận do Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư.

Các hạng mục gồm chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo khu vực quảng trường, sân tập trung; đường dạo, cổng, biển tên, hàng rào xung quanh vườn hoa, lan can ven hồ; hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ; lắp đặt, bổ sung hệ thống trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời…

Gắn biển 20 năm thành lập quận dự án chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm - Ảnh 1

Trong đó khu vực quảng trường được mở rộng từ 1.360m2 lên 1.754m2 được lát đá granit; Phá dỡ kết cấu đường dạo trục chính hiện trạng, xén thảm cỏ hai bên để mở rộng mặt đường từ 3,6m thành 5m; chiều dài 169,8m. Lát mới đường dạo trục chính bằng đá granit và kết nối với khu vực quảng trường, cùng với đó xây dựng mới một số đường dạo nhánh rộng 0,9 m, chiều dài 256m.

Lắp đặt mới bó vỉa tại các đường trục chính và đường nhánh, chiều dài 1.322m. Hệ thống thiết bị chiếu sáng kết hợp với chiếu sáng trang trí được đầu tư đồng bộ, sử dụng thiết bị đèn led hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

Gắn biển 20 năm thành lập quận dự án chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm - Ảnh 2
Gắn biển 20 năm thành lập quận dự án chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm - Ảnh 3
Lễ gắn biến công trình 20 năm thành lập quận Long Biên dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm
 

Hàng rào xung quanh vườn hoa có tổng chiều dài 364m, cao 0,8m: sử dụng hàng rào bê tông cốt thép, kết hợp hàng rào sắt đặc và cây phủ mặt dây leo, tạo không gian mở để mọi người dân dạo chơi, tham gia các hoạt động tại khu vực vườn hoa.

Khu vực vườn hoa Ngọc Lâm
Khu vực vườn hoa Ngọc Lâm

Dự án cũng tiến hành cải tạo 2 nhà vệ sinh hiện trạng cùng với đó cũng như khu dịch vụ được đầu tư xã hội hóa trước đây gồm: Khu nhà bán cafe, giải khát diện tích S=170m2; Khu kiốt bán sách báo, hoa cảnh, lưu niệm diện tích 124m2; Bãi đỗ xe diện tích 470m2; Khu vui chơi trẻ em có diện tích 1.768m2. Đồng thời lắp đặt mới các thiết bị vui chơi cho trẻ em, thiết bị thể dục thể thao ngoài trời…

Sau 4 tháng thi công (từ tháng 1 đến tháng 5/2023) dự án đã hoàn thành tạo cảnh quan khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn về không gian công cộng, đáp ứng đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn. Công trình được chọn gắn biển 20 năm thành lập quận Long Biên, một trong những hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”.

Ghi nhận tại lễ khánh thành và gắn biến dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm cho thấy, đại đa số người dân trên địa bàn rất phấn khởi khi có thêm điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí với cảnh quan và không gian công công sạch sẽ, thoáng đãng, được đầu tư đồng bộ, hiện đại góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cộng đồng dân cư.

Người dân phấn khởi khi có thêm khoảng không gian xanh, rộng rãi, thoáng đáng
Người dân phấn khởi khi có thêm khoảng không gian xanh, rộng rãi, thoáng đáng

Cũng trong dịp này, quận Long Biên cũng đã tổ chức trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Ngọc Lâm.