Quận Hoàng Mai:

Gắn biển công trình cấp TP mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 17/10/2022, tại Trường THCS Linh Đàm quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) .

 Lễ gắn biển công trình cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) tại Trường THCS Linh Đàm. Ảnh HM
Lễ gắn biển công trình cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) tại Trường THCS Linh Đàm. Ảnh HM

Đến dự và chia vui với thầy, trò trường THCS Linh Đàm có Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cùng đại diện Sở Giáo dục&Đào tạo Hà Nội.

Dự án xây dựng trường THCS Linh Đàm có tổng mức đầu tư hơn 183 tỷ đồng được khởi công ngày 5/6/2020 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 30/6/2022. Dự án phải kéo dài gần hai năm vì đại dịch Covid-19, nhiều tháng phải dừng thi công.

Theo đó, trường THCS Linh Đàm vừa khánh thành có quy mô xây mới khối nhà 4 tầng với 44 phòng học, khu hiệu bộ và các phòng chức năng và 1 nhà tập đa năng; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên trường; được thiết kế bảo đảm tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của nhà trường.

Đây là một trong những công trình tiêu biểu của quận Hoàng Mai chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022). Đây là ngôi trường THCS thứ hai trên địa bàn phường và là ngôi trường công lập thứ sáu của phường Hoàng Liệt, một điểm nóng về giáo dục của Hà Nội.

Được biết, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo quận Hoàng Mai quyết liệt thu hồi 7 ô đất dành cho giáo dục trên địa bàn mà nhà đầu tư HUD 20 năm qua không chịu xây trường như quy hoạch ban đầu.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân phường Hoàng Liệt. Năm học 2022-2023, trường THCS Linh Đàm có tổng số 1.887 học sinh với 37 lớp và 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên

Gắn biển công trình cấp TP mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô - Ảnh 1

Thầy và trò nhà trường quyết tâm khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được trang bị, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo. Trước mắt, nhà trường phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023.

Thay mặt cán bộ, giáo viên nhà trường, Hiệu trưởng trường THCS Linh Đàm Phạm Đàm Tuyết Hoa hứa sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt để sớm trở thành lá cờ đầu của giáo dục quận Hoàng Mai.