Gắn biển ghi nhận tài trợ xây dựng bến xe Yên Nghĩa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/2, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển ghi nhận tài trợ của tập đoàn Booyoung Hàn Quốc đối với công trình xây dựng bến xe Yên Nghĩa (Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đến dự.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi và đại diện tập đoàn Booyoung mở biển ghi nhận tài trợ.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi và đại diện Tập đoàn Booyoung mở biển ghi nhận tài trợ.
Theo đó, nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang Việt Nam, ngày 15/1/2006, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã ký với Công ty TNHH Booyoung bản thỏa thuận về việc Công ty Booyoung tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Hà Tây 2 triệu USD, tương đương gần 32 tỷ đồng (tại thời điểm năm 2006) để xây dựng dự án bến xe trung tâm tỉnh tại thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông).

Sau 4 năm đi vào hoạt động, Bến xe Yên Nghĩa đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội. Hiện, bến xe có 150 doanh nghiệp đăng ký tham gia khai thác với 1.314 lượt xe/ngày, vận chuyển hơn 14.300 lượt khách/ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn Booyoung trong việc phát triển hệ thống giao thông ở Thủ đô.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở GTVT làm việc với Tổng Công ty vận tải Hà Nội điều tiết phương tiện về bến xe Yên Nghĩa để bến xe phát huy được hết hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần