Kinhtedothi-Ngày 8/3, tại xã Dương Xá, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ gắn biển tên đường Nguyễn Huy Phan. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 960 năm ngày Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang (1063 – 2023) và lễ hội đền – chùa Bà Tấm năm 2023.
Tuyến đường Nguyễn Huy Phan nằm trên địa phận hai xã Dương Xá và Đặng Xá, có tổng chiều dài 1.400m, được đặt theo tên danh nhân Nguyễn Huy Phan. Ông sinh ngày 14/7/1928 tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sinh thời, ông là nhà khoa học Việt Nam chuyên về phẫu thuật tạo hình, người đặt nền móng cho ngành phẫu thuật tạo hình và vi phẫu thuật ở Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại buổi lễ
Giáo sư Nguyễn Huy Phan cũng là người thành lập bộ môn phẫu thuật tạo hình đầu tiên tại Trường Đại học Y Hà Nội (năm 1991), được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Giáo sư Nguyễn Huy Phan (ở phía Bắc) cùng với Tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Châu (ở phía Nam) là hai người đi tiên phong trong lĩnh vực vi phẫu thuật Việt Nam. Ông được Nhà nước phong tặng học hàm Giáo sư năm 1984, Quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1988, Thầy thuốc Nhân dân năm 1988, Trưởng tiểu ban ngoại khoa Cục Quân y năm 1990.
Ngoài ra, ông còn là Ủy viên Hội đồng khoa học Y tế năm 1992, Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ quốc phòng, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học thế giới thứ III năm 1993, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học New York năm 1995.
Các đại biểu tham gia lễ gắn biển đường Nguyễn Huy Phan
Tuyến đường Nguyễn Huy Phan có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, góp phần quan trọng trong công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.
Kinhtedothi-Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Những ngày này về xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), không khí sản xuất, mua bán đồ gốm sứ đang diễn ra sôi động. Không chỉ có hàng hóa cung cấp cho thị trường, Bát Tràng hôm nay còn thu hút rất đông khách thăm quan, du lịch.
Kinhtedothi-Ngày 23/2, Huyện uỷ-HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phong trào thi đua năm 2023.
Kinhtedothi-Sáng 5/3 (tức 14 tháng 2 năm Quý Mão 2023), tại xã Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm tổ chức khai mạc lễ hội đình làng Bát Tràng năm 2023. Đến dự có các đại biểu Trung ương, TP và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.
Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.
Kinhtedothi - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá QSD đối với 37 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá tại xã Vạn Điểm (nay là xã Vạn Nhất) và 4 thửa tại vị trí X1, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Kinhtedothi - Dịch sởi vẫn có xu hướng gia tăng trên địa bàn Hà Nội nói chung, huyện Sóc Sơn nói riêng. Số ca mắc có thể tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, nguy cơ dịch sởi lan rộng.
Kinhtedothi- Nhân ngày giỗ Tổ Hùng vương (10/3 âm lịch) các tổ chức đoàn thể, các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, đảm bảo “sạch nhà-sạch ngõ” thực hiện chủ trương "Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp" của Thành phố.