Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gắn biển tên đường phố kèm theo chú thích: FPT đúng hay sai?

KTĐT - Câu trả lời FPT đúng hay sai trước thông tin buộc tội ăn cắp bản quyền vẫn đang được dư luận trông đợi. Không chỉ bởi 30 biển tên đường phố kèm theo chú thích ở Hà Nội nhận được phản hồi rất tốt từ người dân, mà đây còn là câu chuyện liên quan đến uy tín của nhiều người.
 Lời buộc tội qua báo chí

Gần hai tuần nay, dư luận xôn xao trước lời buộc tội Công ty CP FPT ăn cắp bản quyền của ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Theo ông Hùng, FPT đã sao chép mẫu mã biển tên đường phố có kèm theo phụ đề y như ý tưởng có trong đề án "Gắn biển phụ đề cho các tuyến phố Hà Nội" mà ông cùng nhà báo Phạm Thị Bích Thủy đã làm từ năm 2010. Bản đề án này đã được Cục Bản quyền (Bộ VHTT&DL) cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho ông và bà Thủy. Ông Hùng cũng nói rằng, đã giao cho người đại diện là ông Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt ông khởi kiện Công ty CP FPT về việc ăn cắp bản quyền.

Tuy nhiên, mọi thông tin về lời kết tội này vẫn chỉ qua kênh truyền thông. Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTT&DL - đơn vị được UBND TP giao phối hợp với Công ty CP FPT, Sở GTVT triển khai thực hiện thí điểm giai đoạn 1 dự án "Gắn biển giới thiệu truyền thống lịch sử tên các đường, phố thủ đô Hà Nội" - cũng chưa nhận được thông tin chính thức gì về việc này. Đại diện Công ty CP FPT - đơn vị đứng ra làm 30 biển đường phố - cũng chỉ biết thông tin qua báo chí. Những người trong Hội đồng Tư vấn đặt tên đường phố Hà Nội và cả Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Vũ Ngọc Hoan - người ký cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho ông Hùng, đều nói rằng chỉ biết thông tin qua báo chí.

Ai đúng?

Trước sự xôn xao của dư luận, ông Lê Đình Lộc, đại diện nhóm thực hiện đề án của Công ty CP FPT, đã phủ nhận việc FPT ăn cắp bản quyền. Ông Lộc cho biết, ý tưởng gắn biển phụ đề cho các tuyến phố ở Hà Nội được FPT học từ một số nước như Đức, Pháp… và cả kinh nghiệm giới thiệu lịch sử tên đường phố bằng băng dron và cờ phướn tại một số điểm của TP.HCM. Bên cạnh đó, FPT cũng đã tiếp thu, điều chỉnh dự án theo ý kiến của nhiều chuyên gia và các sở, ngành chức năng để có một đề án khả thi nhất. Trong quá trình thực hiện, FPT cũng tuân theo những chỉ đạo và hướng dẫn của Sở VHTT&DL, Sở GTVT, Sở QHKT nhằm đảm bảo quy cách, thiết kế, nội dung… như đề án đã được UBND TP phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế&Đô thị về thông tin này, một thành viên trong Hội đồng Tư vấn đặt tên đường phố Hà Nội bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ là không đúng! FPT không ăn cắp bản quyền. FPT chủ động xin triển khai thực hiện đề án gắn biển có chú thích tên đường phố cách đây 2 năm rồi! Chỉ có điều mọi việc bị chậm lại, nên bây giờ mới thực hiện được. Thực tế, trong đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một số đơn vị truyền thông có đề nghị triển khai vấn đề này, trong đó kèm theo đề nghị đặt logo doanh nghiệp trên biển, nhưng Hội đồng đã bác bỏ. Tại các biển tên đường đang thí điểm ghi chú thích chỉ có logo của thành phố Hà Nội. FPT đã bỏ tiền ra làm 30 biển tên đường phố không kèm theo quyền lợi gì trên biển. Họ đã làm với chủ ý tốt!". Ngay cả người ký cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho ông Hùng và bà Thủy - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Vũ Ngọc Hoan, cũng phân tích, đề án của ông Hùng được đăng ký quyền tác giả dưới dạng tác phẩm viết. Nếu có sự sao chép tác phẩm này dưới dạng viết thì mới là vi phạm bản quyền.

Chẳng biết ông Hùng còn tiếp tục ý tưởng khởi kiện FPT nữa hay không, nhưng nói như một nhà quản lý văn hóa của Hà Nội: "Nếu muốn kiện thì phải đưa ra chứng cớ gì, nhiều người bây giờ muốn "đốt đền để nổi tiếng" mà!". Sự việc rất có thể sẽ dừng ở đây, nhưng thiết nghĩ, người đưa ra thông tin không thể dửng dưng với "lời kết tội" của mình. Vì đằng sau nó còn uy tín của nhiều con người, nhiều đơn vị chung tay, chung óc hiện thực hóa một đề án hay cho Hà Nội. Ây là các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, Hội đồng Tư vấn đặt tên đường phố, là Sở VHTT&DL, Sở GTVT… bên cạnh đơn vị thực hiện là FPT.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người dân phấn khởi làm thủ tục tạm cư dự án 51 Huỳnh Thúc Kháng

Người dân phấn khởi làm thủ tục tạm cư dự án 51 Huỳnh Thúc Kháng

27 Mar, 10:46 PM

Kinhtedothi - Ngay sau lễ bốc thăm nhận nhà tái định cư tại dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ vào sáng ngày 27/3 kết thúc, một số hộ dân đã bắt đầu làm thủ tục nhận nhà tạm cư để sớm ổn định cuộc sống.

Kiên quyết xử lý sai phạm trong sử dụng đất tại phường Tứ Liên

Kiên quyết xử lý sai phạm trong sử dụng đất tại phường Tứ Liên

25 Mar, 12:59 PM

Kinhtedothi – Lãnh đạo quận Tây Hồ khẳng định, quận sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong việc sử dụng đất tại khu vực bãi Đạc, cụm 1, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Đông Đô – BQP được giao tạm quản lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ