Huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội)

Gắn hiệu quả triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” với tiêu chí thi đua

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/2, huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ TP Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh:“Sổ tay đảng viên điện tử” là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ TP Hà Nội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của TP. Đây cũng là công cụ để nắm bắt, quản lý hoạt động của đảng viên.

“Sổ tay đảng viên điện tử” gồm các thư mục như hồ sơ đảng viên, họp chi bộ, học tập Nghị quyết. Phần mềm cũng có thể tích hợp “nút” biểu quyết trực tuyến để sẵn sàng cho việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ trực tuyến khi.

Theo đó, mỗi đảng viên sẽ được cung cấp một tài khoản để truy cập “Sổ tay đảng viên điện tử” thông qua trang web trên máy tính hoặc tải trên các kho ứng dụng điện thoại di động (App Store và Google Play).

Quang cảnh hội nghị triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tại huyện Sóc Sơn.
Quang cảnh hội nghị triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tại huyện Sóc Sơn.

Phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành các cấp ủy Đảng từ thành phố xuống cơ sở.

Phần mềm này sẽ phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong toàn Đảng bộ TP Hà Nội. Theo kế hoạch, từ tháng 4/2023, việc cài đặt, sử dụng các phần mềm sẽ được triển khai trong toàn Đảng bộ TP. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Nam Hà yêu cầu các đơn vị quán triệt, tinh thần chung là quyết tâm thực hiện đúng lộ trình dự kiến; khi thực hiện thì không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh.

Cán bộ các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tham gia hội nghị.
Cán bộ các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tham gia hội nghị.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc. Đồng thời, có thể huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên, giáo viên và thành lập nhóm Zalo để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các Chi bộ trong quá trình triển khai. 

“Để việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” có hiệu quả, các đơn vị cần sớm rà soát, bổ sung, thay thế hệ thống máy tính, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu. Đồng thời, xác định đây là một tiêu chí đánh giá thi đua và cần phải được kiểm tra, giám sát, phê bình, khen thưởng kịp thời trong quá trình triển khai của các đơn vị…” - ông Nguyễn Nam Hà nhấn mạnh.

Có thể nói, trong dòng chảy thông tin hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là bước đột phá, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.