Gắn kết, sẻ chia trong công tác đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/6, đã diễn ra hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2018. Tới dự Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, qua đó đáp ứng được nhu cầu, sở thích của đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên.
Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện được các tỉnh, thành đoàn triển khai tốt, nổi bật là Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Trong đó, tiêu biểu là các đơn vị: Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai công trình Thanh niên “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa thanh niên”, đăng ký và đảm nhận các tuyến đường “Thanh niên tự quản”, “Con đường bích họa”; Tỉnh đoàn Ninh Bình xây dựng mới 27 nhà văn hóa thôn, lắp đặt 15,5km đường điện; Tỉnh đoàn Nam Định thu gom 10 tấn rác thải, trồng được hơn 6.000 cây xanh; Tỉnh đoàn Thái Bình xây dựng 72 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, trao tặng và hỗ trợ 120 công trình nước sạch…
Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong cụm quan tâm, thông qua các ngày hội, phiên giao dịch việc làm…
6 tháng tới, các tỉnh, thành đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác năm 2018 với chủ đề ”Tuổi trẻ sáng tạo”; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị…
 Lễ Ký kết Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa các tỉnh, thành đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận và khẳng định, chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng nâng cao và đi vào chiều sâu. Với vai trò là Cụm trưởng cụm Đồng bằng sông Hồng, trong những năm qua, Đoàn thanh niên TP đã phát huy vai trò trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh, thành đoàn thực hiện tốt chương trình công tác, các nhiệm vụ của T.Ư, tỉnh, TP giao; qua đó tạo cho sự gắn bó, chia sẻ trong quá trình thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị trong cụm Đồng bằng sông Hồng.
Tại hội nghị, đã diễn ra lễ Ký kết Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa các tỉnh, thành đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng, giai đoạn 2018 - 2022; đồng thời cùng nhau trao đổi, sẻ chia những thông tin, kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác đoàn ngày càng hiệu quả và lan tỏa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần