Gắn phong trào thi đua với xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và phát động thi đua năm 2014 quận Hoàng Mai, ngày 18/2, nhằm triển khai và thực hiện hiệu quả “Năm trật tự - văn minh đô thị”.

Các cơ quan, đơn vị quận Hoàng Mai ký giao ước thi đua
Các cơ quan, đơn vị quận Hoàng Mai ký giao ước thi đua.
Năm 2013, các phong trào thi đua quận Hoàng Mai tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận. Điển hình là các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế, như phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “Năng suất, chất lượng, chống lãng phí”; phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”... Kết quả, kinh tế của quận tăng trưởng 11,9%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng giáo dục - đào tạo... Lĩnh vực quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh thực hiện, công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo hoàn thành đúng tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung thực hiện, đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đền Lừ II - Giáp Bát - Trương Định.

Ghi nhận thành tích trên, năm qua quận Hoàng Mai được Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể của quận; UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 2 tập thể...

Năm 2014, phong trào thi đua quận Hoàng Mai tập trung vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; triển khai và thực hiện hiệu quả “Năm trật tự - văn minh đô thị” do TP phát động gắn với tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần