Gắn tuyên truyền với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tuyên giáo TP quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2014 và triển khai một số văn bản chỉ đạo của TP trong công tác báo chí, thông tin đối ngoại.

Quý I/2014, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Nổi bật là việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tổng kết lý luận - thực tiễn ở Đảng bộ Hà Nội qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), với 3 nhóm chuyên đề, trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp xây dựng báo cáo chuyên đề 3 về "Xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội"...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi yêu cầu hệ thống tuyên giáo Thủ đô chú trọng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng tâm là kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm Thủ đô Hà Nội được công nhận là “Thành phố vì hòa bình”. Công tác tuyên truyền tập trung đến các đối tượng là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm xây dựng Thủ đô và đất nước. Cùng với đó, chú trọng tham mưu, phối hợp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng đề nghị hệ thống tuyên giáo Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014"; tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP về cung cấp thông tin và trả lời báo chí, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, cung cấp thông tin một cách kịp thời, nhất là đối với các vụ việc phức tạp phát sinh.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần