Gắn việc triển khai công tác dân vận với cải cách hành chính, chuyển đổi số

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/3, Ban Dân vận Quận uỷ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước thuộc quận.

Theo Trưởng ban Dân vận Quận uỷ Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thuỷ, Ban Dân vận Quận uỷ tổ chức hội nghị toạ đàm với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước nói riêng. 

 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn; Trưởng Ban dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy;  Trưởng phòng đoàn thể và các Hội Ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Hồng chủ trì toạ đàm
 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn; Trưởng Ban dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy;  Trưởng phòng đoàn thể và các Hội Ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Hồng chủ trì toạ đàm

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị đã làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong việc triển khai công tác dân vận trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước quận trong việc triển khai công tác dân vận... Qua đó, đã giúp hoạt động của các cơ quan nhà nước từng bước đạt chất lượng cao hơn, phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn. 

Phát biểu tham luận, Chánh Thanh tra quận Hoàn Kiếm Phan Trọng Khánh cho rằng, để hướng đến một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một xã hội công bằng dân chủ văn minh, thì dân vận trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ, vai trò chính trị hết sức quan trọng.

Hội nghị thu hút nhiều ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Hội nghị thu hút nhiều ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Qua công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp các cơ quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về cơ chế, chính sách, đời sống dân sinh. Những kiến nghị, phản ánh từ thực tiễn xã hội sẽ là cơ sở giúp cho chính quyền quận, phường phát hiện và tìm ra những bất cập tồn tại trong hoạt động tổ chức và quản lý, xử lý hành vi trái pháp luật, đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội, phát huy quyền của nhân dân

Với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đó, các cấp chính quyền quận Hoàn Kiếm luôn xác định và tiếp tục làm tốt công tác dân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ XXVI đã đề ra, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Chánh Thanh tra quận Hoàn Kiếm Phan Trọng Khánh 
Chánh Thanh tra quận Hoàn Kiếm Phan Trọng Khánh 

Phó trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm Phạm Ngọc Thúy tham luận cho rằng, Phòng Nội vụ với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện công tác dân vận chính quyền, tổ chức triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã xác định việc tăng cường, đổi mới công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng phải thực hiện thường xuyên nhằm đạt được “mục tiêu kép” vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị nghiêm túc, hiệu quả trên địa bàn.

Trước những khó khăn và yêu cầu tình hình mới đặt ra, Phòng Nội vụ chủ động tham mưu Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Trong đó, tham mưu tích cực ban hành, triển khai các văn bản thế chế hóa chủ trương của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả sáng kiến cải cách TTHC mang lại lợi ích thiết thực đối với người dân; tham mưu UBND quận thực hiện bài bản công tác điều tra xã hội học độc lập chấm điểm, xếp hạng chỉ số CCHC, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC (Sipas) đối với 12 phòng chuyên môn, UBND 18 phường....

Phó trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm Phạm Ngọc Thúy tham luận
Phó trưởng phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm Phạm Ngọc Thúy tham luận

Phát biểu thảo luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Xuân Nguyễn Song Tùng cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ“ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, công ty luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác dân vận và triển khai nhiều mô hình dân vận khéo trong hoạt động quản lý kinh doanh; tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tập thể.

Với mô hình dân vận thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có vai trò quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người kinh doanh. Việc lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đã mang lại hiệu quả cao trong công tác vận động người kinh doanh thực hiện xây dựng chợ An toàn - Văn minh - Hiệu quả. Đây cũng là phong trào có bề dày do Sở công thương Hà Nội phát động được Công ty cổ phần Đồng Xuân thực hiện hiệu quả gần 20 năm qua.

Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân tham luận.
Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân tham luận.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, UBND Phường Hàng Bài đã triển khai Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Chính quyền phường trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Trong đó, cải cách hành chính tiếp tục phải đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của UBND Quận; sự tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát, phản biện xã hội.

UBND phường đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, như: Người dân được xem các video clip hướng dẫn thực hiện TTHC tại Bộ phận 1 của UBND phường; tại các nhóm Zalo CSKV với nhân dân; đăng tải trên cổng TTĐT, trên các trang mạng xã hội của Đảng ủy – UBND, Tuyên Giáo Đảng ủy phường; MTTQ và các đoàn thể tích cực hướng dẫn cán bộ hội viên tạo tài khoản trên cổng DVC Quốc gia...

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu thảo luận
Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu thảo luận

Phát biểu kết luận nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, Trưởng ban Dân vận Quận uỷ Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thuỷ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của quận.

Cùng với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và Thành uỷ về công tác dân vận, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số. 

Đồng chí Phạm Thị Thu Thuỷ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường phối hợp với Ban Dân vận Quận uỷ trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2023.