Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 16

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/11, tại Nhà Văn hoá Học sinh Sinh viên Hà Nội diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Trung năm 2015; tọa đàm “Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào tình nguyện”.

Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động T.Ư Đoàn tổ chức Gặp gỡ hữu nghị Thanh Niên Việt - Trung lần thứ 16 từ ngày 4/11 – 9/11 tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc gồm 200 người do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí dẫn đầu.
Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 16 - Ảnh 1

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung là hoạt động giao lưu hàng năm giữa thanh niên hai nước nhằm góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai tổ chức Đoàn; mở rộng hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước thông qua các hoạt động giao lưu, tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội. Chương trình lần thứ nhất được tổ chức tại Trung Quốc năm 2000. Từ đó đến nay, chương trình được tổ chức luân phiên hàng năm tại Việt Nam và Trung Quốc. Trong không khí thân thiện, ấm áp của buổi giao lưu, thanh niên hai nước biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm hay về xây dựng Nông thôn mới, phong trào Thanh niên tình nguyện.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày thanh niên hai nước tham dự Tọa đàm “Hợp tác doanh nhân trẻ”; Tọa đàm “Báo chí của Đoàn với công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ”. Sáng cùng ngày, các đại biểu thanh niên Trung Quốc đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di dích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần