Gặp mặt 132 đại biểu tham dự Festival “Sáng tạo trẻ"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chia vui với các bạn trẻ giàu sáng tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương thành tích của các đại biểu tham dự festival, đặc biệt là các đại biểu được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V.

Gặp mặt 132 đại biểu tham dự Festival “Sáng tạo trẻ" - Ảnh 1

Mô hình “Sáng tạo trẻ”: năng lượng điện và hệ thống quạt gió tại Trường Sa lớn của Đoàn Thành niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (Nguồn: Doanthanhnien.vn)
 

Sáng 18/11, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp 132 đại biểu được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Việt Nam xung kích trong sáng tạo, nghiên cứu khoa học, có những phát minh, sáng chế cải tiến quy trình, làm chủ khoa học kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất...

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua, bằng các chương trình, hoạt động của mình đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động, sản xuất, tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.

Festival “Sáng tạo trẻ” đã trở thành hoạt động thường niên, qua đó phát huy, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tiến trình xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp tạo điều kiện tốt nhất, khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ,” phát động nhiều phong trào phát huy tính sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng...

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3/2004 với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn một vườn ươm sáng tạo.”

Qua 8 năm đã có 105.810 đề tài nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên được triển khai với hơn 3.000 câu lạc bộ, quỹ, giải thưởng hỗ trợ sáng kiến, làm lợi cho nhà nước, cơ quan, đơn vị hàng trăm tỷ đồng.

Tính đến năm 2012, đã có 358 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương toàn quốc sau 5 lần tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ”./.