Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã tới dự.
Trong không khí ấm cúng của buổi gặp, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vui mừng báo cáo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2013. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Để đạt được những thành quả đó, đồng chí Chủ tịch UBND TP khẳng định, ngoài sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, sự đồng thuận của nhân dân, TP luôn nhận được quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ.

 
Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ - Ảnh 1

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Năm 2014 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền các cấp TP sẽ đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần chủ động, năng động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự đồng thuận của nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP tiếp tục quan tâm, góp sức cùng toàn TP thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, một số đồng chí nguyên lãnh đạo TP đã phát biểu ý kiến, đánh giá thành tựu của Thủ đô, đồng thời kiến nghị TP năm 2013 tiếp tục quan tâm quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. TP cũng cần chú trọng tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điểm sáng, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhân lên tinh thần đoàn kết, nhất trí trong xã hội, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể Thủ đô vững mạnh.