Gặp mặt mừng các ngày lễ lớn của Việt Nam ở Lào

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 7/5, tại thủ đô Vientiane, gần 200 cựu học sinh Lào từng học tại Việt Nam khóa 1976-1979 đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 121 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5).

KTĐT - Chiều 7/5, tại thủ đô Vientiane, gần 200 cựu học sinh Lào từng học tại Việt Nam khóa 1976-1979 đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 121 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5).

Tại buổi gặp mặt, các cựu học sinh đã xúc động nhớ lại một thời được nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Hà Bắc, Thanh Hóa, Sơn Tây đùm bọc nuôi dưỡng, được các thầy cô Việt Nam tận tâm dạy dỗ.

Họ khẳng định không thể quên những kỷ niệm một thời gian khó cùng người dân Việt Nam sơ tán để tránh đạn bom, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn người dân Việt Nam đã dành tất cả tấm lòng và vật chất cho các học sinh Lào dù trong bối cảnh cuộc sống thời chiến nhiều thiếu thốn.

Các cựu học sinh Lào khẳng định họ luôn hướng về Việt Nam và có những hoạt động vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Một số kế hoạch sắp tới của các cựu học sinh Lào là thăm lại trường cũ tại Bắc Giang, dựng một bộ phim tài liệu về cựu học sinh Lào và xây nhà lưu niệm tại tỉnh Bắc Giang.

Cùng với cuộc họp mặt ôn lại truyền thống là các hoạt động giao lưu văn nghệ, bóng đá, bi sắt và xem phim “Nổi gió.

Ngoài lớp học sinh 1967-1969 đã trưởng thành trong buổi gặp mặt hôm nay, trong hàng chục năm qua Việt Nam đã đào tạo hàng vạn học sinh-sinh viên Lào, đóng góp một nguồn nhân lực đáng kể để phát triển đất nước và có rất nhiều người giữ cương vị cao trong xã hội Lào./.