Gặp mặt thân nhân các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại hải đảo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/2, UBMT TQ quận Hà Đông đã tổ chức gặp mặt thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

Cùng dự có Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam Trần Văn Đồng; Chủ tịch UBMTTQ quận Hà Đông Phạm Phú Lịch và 18 đại diện gia đình có con em đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBMT TQ quận Hà Đông Phạm Phú Lịch đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Hà Đông năm 2014, với mọi chỉ tiêu được hoàn thành xuất sắc. Kết quả ấy có sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân, trong đó có sự đóng góp của các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo.
đ/c Phạm Phú Lịch Chủ tịch UBMT Tổ quốc quận Hà Đông
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Giữa năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên khu vực thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, UBMTTQ quận Hà Đông là một trong những đơn vị đi đầu thành phố Hà Nội ra lời kêu gọi tới các cấp, ngành và nhân dân ủng hộ các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trên biển.

 MTTQ Hà Đông thực hiện vận động được gần 800 triệu đồng, đã chuyển ủng hộ cho Cảnh sát Biển Việt Nam 300 triệu đồng; tặng 200 triệu đồng và động viên trực tiếp các chiến sỹ tại Vùng 2 Hải Quân trên đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); tặng Cục Kiểm ngư 200 triệu đồng; tặng 3 thân nhân có chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại vùng biển khu vực giàn khoan 981 mỗi hộ 5 triệu đồng, còn lại gửi về UBMTTQ thành phố. 

 
Trần Văn Đồng, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, đ/c Nguyễn Hữu Trung Thành, Trưởng ban Dân tộc tôn giáo UBMT Tổ quốc thành phố Hà Nội, đ/c Phạm Phú Lịch, Chủ tịch UBMT Tổ quốc quận Hà Đông
Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam Trần Văn Đồng và Chủ tịch UBMT Tổ quốc quận Hà Đông Phạm Phú Lịch, tặng quà cho thân nhân các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ  tại biên giới, hải đảo.
Tại buổi gặp mặt đ/c Phạm Phú Lịch Chủ tịch UBMT Tổ quốc quận Hà Đông và đ/cTrần Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã thay mặt Đảng, chính quyền, cơ quan MTTQ các cấp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tặng mỗi gia đình một túi quà trị giá 1,3 triệu đồng/hộ. Đồng thời, nói lời tri ân tới thân nhân của các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, thời gian qua đã động viên con em mình vượt qua khó khăn, kề vai sát cánh cùng Cảnh sát Biển vững vàng trước đầu sóng ngọn gió, giữ vững vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.