Phường Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ):

Gấp rút hoàn thành “chiến dịch" hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngoài việc thành lập các điểm cố định, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) đã thành lập nhiều tổ công tác “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử theo tiến độ đề ra.

Linh hoạt các giải pháp

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 31/12/2022, chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thống nhất quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Từ đó kết nối, chia sẻ cho các bộ, ban, ngành khác cùng khai thác để phục vụ chuyên môn cũng như giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, cắt giảm giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm được nhiều tài sản xã hội.

Phường Thụy Khuê duy trì 2 điểm cố định hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử.
Phường Thụy Khuê duy trì 2 điểm cố định hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử.

Nhiều tiện ích là vậy, song do đặc thù phường Thuỵ Khuê có đông người dân từ nhiều nơi đến sinh sống, làm việc, tạm trú và thường trú nên vẫn còn nhiều người dân đủ điều kiện nhưng chưa được cấp định danh điện tử, công dân chưa được cập nhật chứng minh Nhân dân 9 số lên hệ thống... gặp không ít khó khăn.

Nhận thức rõ vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, TP Hà Nội, quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê đã tập trung triển khai nhiều biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD, định danh điện tử và triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, không để ảnh hưởng đến công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND phường Thuy Khuê Lê Văn Thủy chia sẻ, để đảm bảo tiến độ đề ra, cả hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Cụ thể, lực lượng công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức thu thập, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Các tổ công tác đến từng nhà, hộ kinh doanh hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử.
Các tổ công tác đến từng nhà, hộ kinh doanh hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử.

Bên cạnh đó, với lợi thế tuổi trẻ, nhiều người chưa có gia đình, am hiểu về công nghệ thông tin, Đoàn Thanh niên phường đã huy động các đoàn viên, cộng tác viên tham gia lập 13 tổ công tác “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” hướng dẫn người dân cập nhật, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử. Tham gia hỗ trợ người dân chỉnh sửa, kích hoạt định danh điện tử tại các điểm cố định trên địa bàn.

Ông Bùi Văn Thành, một cán bộ nghỉ hưu, mới về tạm trú tại số 76 Thuỵ Khuê chia sẻ, thay vì phải ra Công an phường thực hiện các thủ tục theo quy định, giờ đây người dân có thể làm các thủ tục đó trên máy điện thoại, trên máy tính thông qua hệ tuống dịch vụ công trực tuyến rất tiện lợi.

Linh hoạt, chủ động để hoàn thành mục tiêu

Nhớ lại những ngày đầu chiến dịch “90 ngày đêm cao điểm hoàn thành chỉ tiêu của Luật Cư trú” hồi giữa tháng 10/2022, ở các điểm thu nhận hồ sơ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đồng chí công an tay cầm danh sách gọi điện thông báo đến từng người dân; đoàn viên thanh niên khẩn trương kê dọn bàn ghế, sẵn sàng nước uống, hướng dẫn từng người dân chờ đến lượt. Buổi tối, các điểm chật kín người. Ai nấy đều thấu hiểu sự vất vả của những người được giao trọng trách nên không khí làm việc nhanh chóng, hiệu quả.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân cập nhật thông tin dữ liệu điện tử.
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân cập nhật thông tin dữ liệu điện tử.

Ông Phó Kiến Quốc - Trưởng Công an phường Thuỵ Khuê chia sẻ: “Công an phường là thường trực Ban Chỉ đạo đề án 06 phường, vì vậy, đơn vị xác định triển khai cao điểm đợt này là bước rất quan trọng, lãnh đạo đơn vị bám sát kế hoạch, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cán bộ chiến sĩ”. 

Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê Lê Văn Thuỷ thông tin, Đảng ủy, UBND phường, Tổ đề án 06 phường (tổ thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ) tổ chức giao ban, kiểm điểm hằng tuần. Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, quán triệt đến các hội, đoàn thể giao chỉ tiêu, rà từng hộ từng người. Với gia đình có người đi làm xa, vắng mặt thì gửi giấy mời, hẹn giờ, hướng dẫn công dân đến nơi gần nhất để không phải chờ đợi.

Đến thời điểm này, kết quả làm sạch cập nhật trường thông tin CCCD trên địa bàn phường Thuỵ Khuê đạt 100%. Hiện, phường có hai điểm di động kích hoạt ở hai chung cư 69 Thuỵ Khuê và 121 Thuỵ Khuê. Việc tiếp tục ra quân cao điểm 15 ngày xác thực kích hoạt định danh điện tử ngày 27/11 vừa qua thể hiện quyết tâm của phường sẽ đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng quận Tây Hồ, TP Hà Nội xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần