Gấp rút hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa sân bay Vinh khai thác trở lại
Kinhtedothi - Theo dự kiến vào ngày 19/12 tới đây, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ đưa vào khai thác trở lại sau gần nửa năm cải tạo nâng cấp. Thời điểm này, các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm hoàn thành sớm hơn tiến độ dự án đặt ra.
Ngày 1/7/2025, Cảng hàng không quốc tế Vinh chính thức tạm dừng khai thác để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các hạng mục: nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay và hệ thống đường cất hạ cánh. Dự án có vốn gần 1.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.
Trong đó, dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đảm bảo khai thác 9 vị trí đỗ các loại máy bay code C (Airbus A320, A321 và tương đương), với tổng mức đầu tư 236,63 tỷ đồng. Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 68,36 tỷ đồng. Đối với hạng mục sửa chữa đường băng hiện hữu có chiều dài 2.400m, rộng 45m và 2 đường lăn, dải hãm phanh, dải bảo hiểm… có tổng mức đầu tư hơn 623 tỷ đồng.
Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Phạm Anh Đức thông tin, sau nhiều tháng nỗ lực thi công, đẩy nhanh tiến độ toàn dự án, đến nay khối lượng công việc đạt khoảng 90%. Một số hạng mục đang được thi công với công suất "3 ca, 4 kíp" do trước đây bàn giao mặt bằng chậm, hiện tại đơn vị thi công phải nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ.
Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh Nguyễn Anh Sơn thông tin, theo dự kiến đến ngày 19/12 tới đây, sân bay Vinh sẽ đưa vào khai thác trở lại. Hiện tại đơn vị cũng đã tạm nhận bàn giao một số hạng mục đã xong như nhà ga để lắp đặt máy móc, băng chuyền, dọn dẹp vệ sinh... Sắp tới đây sẽ chạy thử vận hành lại các thiết bị, đội ngũ nhân sự... hoàn tất hồ sơ trình Tổng Công ty cấp phép khai thác trở lại như dự kiến.
Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh được định hướng đạt cấp 4E, với công suất khoảng 8 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, sân bay dự kiến vẫn giữ cấp 4E nhưng nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách và 35.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, với quy mô lớn sau cải tạo nâng cấp, trước nhu cầu phát triển, cảng hàng không Vinh sẽ kết nối, khai thác thêm một số chuyến bay quốc tế mới.
Việc khai thác trở lại sân bay Vinh có ý nghĩa rất lớn, là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Cảng hàng không quốc tế Vinh đưa vào khai thác trở lại sau gần nửa năm nâng cấp, cải tạo có ý nghĩa lớn, không chỉ tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân mà còn tạo sự liên kết thuận lợi với các nước trong khu vực có các chuyến bay được khai thác...

Giải pháp nào khắc phục hạ tầng du lịch Cửa Lò trước hiện trạng ngổn ngang?
Kinhtedothi - Đối diện sau bão số 10 vừa qua, hiện trạng hạ tầng du lịch bãi biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, Nghệ An) ngổn ngang, tiêu điều. Trước thực tế đó, thời gian qua, phường Cửa Lò đã nỗ lực xây dựng các phương án nhằm vực lại hạ tầng để phục vụ du lịch.

Nghệ An: chủ động phòng, chống cúm mùa trước diễn biến gia tăng
Kinhtedothi – Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua ghi nhận sự gia tăng số người nhiễm cúm mùa, trong đó có cúm A ở nhiều địa phương, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị y tế, các cơ sở giáo dục... tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm mùa, đặc biệt cúm A.

Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Kinhtedothi - Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.






