“Gara hạnh phúc” tập 18: Sơn Ca vui vì ông cho bán nhà để phẫu thuật

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong tập 18 bộ phim “Gara hạnh phúc”, Sơn Ca vui mừng vì được ông cho quyền quyết định mua bán nhà để có kinh phí phẫu thuật, chữa bệnh.

Trong review tập 18 bộ phim “Gara hạnh phúc”, trong vòng tay của ông, Sơn Ca chia sẻ: “Nếu như không có ông, chắc chẳng ai quan tâm đến cháu đâu, đói no, đau khổ tự chịu. Vậy nên, ông phải sống thật lâu để cháu còn có người làm nũng, được không ông? Muốn thế thì ông phải đồng ý ở lại viện để chữa bệnh, cháu sẽ cố đi làm để kiếm tiền”.

Sơn Ca lo lắng cho sức khoẻ của ông. Ảnh: VTV.
Sơn Ca lo lắng cho sức khoẻ của ông. Ảnh: VTV.

Xúc động trước tình cảm, câu hỏi của cháu, ông Sơn Ca cho biết: “Sổ đỏ nhà mình, ông gửi ông Phùng giữ, cả di chúc nữa. Ông đã sang tên ngôi nhà cho cháu rồi. Cháu muốn làm gì thì làm, miễn là cháu vui”.

Nghe ông nói vậy, Sơn Ca nở nụ cười tươi. Gần như chắc chắn rằng, Sơn Ca sẽ bán ngôi nhà để lấy tiền trang trải chi phí phẫu thuật cho ông, nếu không cần sự giúp đỡ của Khải.

Ở diễn biến khác, Vân đứng ở cửa Gara để chờ đợi anh trai về. Trong lúc sơ suất, Vân bị một kẻ lạ mặt tiếp cận, có hành vi xấu. Khi chống cự, Vân đã sử dụng tuyệt chiêu ném muối ớt của Sơn Ca để thoát thân.

Trung "trâu" nghĩ cách để giúp đỡ Khải và việc kinh doanh của gara. Ảnh: VTV.
Trung "trâu" nghĩ cách để giúp đỡ Khải và việc kinh doanh của gara. Ảnh: VTV.

Phần cuối review, gara của Khải vẫn không có khách đến sử dụng dịch vụ. Không thể khoanh tay đứng nhìn gara dậm chân tại chỗ cũng như anh em Khải – Vân phải mãi trốn chạy, Trung “trâu” quyết tâm làm việc gì đó để giúp đỡ cho người anh em xương máu của mình.

Tuy nhiên với tính khí của Trung “trâu” việc làm này chưa chắc đã đem lại hiệu quả và được sự đồng ý của Khải.

Tập 18 bộ phim “Gara hạnh phúc” sẽ phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 14/9 trên kênh VTV3.