Gây án rồi nhờ bạn nhận tội thay

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do mâu thuẫn từ trước, Hùng đã đón lõng anh Long rồi đạp vào xe anh khiến anh ngã xuống ngất xỉu. Sau đó, Hùng đã nhờ bạn là Đại nhận tội thay.

KTĐT - Do mâu thuẫn từ trước, Hùng đã đón lõng anh Long rồi đạp vào xe anh khiến anh ngã xuống ngất xỉu. Sau đó, Hùng đã nhờ bạn là Đại nhận tội thay.

Ngày 17/11, Công an quận 9, TP HCM cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Đoàn Phi Hùng (24 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đêm 19/8, anh Trương Hoàng Long (15 tuổi, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9) đang điều khiển môtô lưu thông trên đường số 3 ra đường Lò Lu, quận 9. Khi đến trước cổng trường tiểu học Trường Thạnh thì bị hai thanh niên chặn đầu xe lại. Sau đó, một trong hai đối tượng dùng chân đạp xe làm anh Long ngã lăn xuống đất rồi tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào anh. Khi thấy nạn nhân ngất xỉu, người dân khu vực phát hiện, tên này mới leo lên xe cho đồng bọn chở đi.

Anh Long được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện miền Đông, quận 9. Theo kết luận pháp y, nạn nhân bị thương tật 23% vĩnh viễn.

Quá trình điều tra, anh Long khai nhận: trước đó vài ngày, khi đang lưu thông trên đường, nhóm của anh có mâu thuẫn với băng nhóm thanh niên phường Long Trường do nhóm này điều khiển xe nẹt pô.

Từ lời khai này, qua nhận dạng của nạn nhân và các nhân chứng, Công an quận 9 đã mời Trương Hồng Đại (26 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9) và Đoàn Phi Hùng lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trước đó với Long nên ngày 19/8 đã đón lõng anh Long và đánh trả thù như đã nói ở trên. Ban đầu, Đại nhận tội thay Hùng nhưng qua điều tra, chính Hùng mới là đối tượng gây án. Đến lúc này, Hùng mới thừa nhận nhờ Đại nhận tội thay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần