Gazprom nhận giấy phép xây dựng nhánh 2 Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng giám đốc tập đoàn Gazprom của Nga Aleksei Miller cho biết, 2 nhánh của đường ống dẫn khí đốt trên biển thuộc dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa vào khai thác đúng thời hạn, trước cuối năm 2019.

Gazprom nhận giấy phép xây dựng nhánh 2 Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng Giám đốc Gazprom Alexei Miller ngày 20/1 tuyên bố, Gazprom đã nhận được giấy phép xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc thực hiện dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai thực hiện đồng thời trên 3 địa điểm theo kế hoạch: Trên bờ ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Việc xây dựng các cơ sở đường ống của dự án phần đất liền ở Nga hiện đang gần hoàn thành.
Tại phần đất liền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng trạm tiếp nhận khí từ đường ống dẫn khí Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga.Trạm tiếp nhận sẽ được đặt tại vùng lân cận làng Kyykoy trên bờ Biển Đen ở phần châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng giám đốc Miller nhấn mạnh với việc nhận được tất cả các giấy phép cần thiết từ phía Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ Nga trên biển thuộc Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhánh của đường ống này sẽ được đưa vào khai thác đúng thời hạn, trước cuối năm 2019.
Theo ông Miller, công việc xây dựng đang tăng tốc, đồng thời trên ba đoạn tại Biển Đen, đoạn ven biển Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đoạn trên biển đã lắp đặt hơn 760km đường ống theo hai nhánh. Việc xây dựng đoạn tiếp giáp bờ biển ở Nga sắp hoàn tất, trong khi mới bắt đầu thi công xây dựng trạm tiếp nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến xây dựng hai nhánh đường ống dẫn khí đốt với công suất 15,75 tỷ m3 nhánh/năm với tổng chi phí đầu tư lên tới 11,4 tỷ euro. Dự án bao gồm việc xây dựng 2 nhánh ống song song với công suất 15,75 tỷ m3/năm mỗi nhánh. Nhánh thứ nhất dành cho việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ, đã được lắp đặt đến vùng biển thuộc Đặc khu kinh tế (EEZ) của Thổ Nhĩ Kỳ từ hồi tháng 11/2017 và dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 3/2018.
Nhánh ống thứ hai được thiết kế để cung cấp khí đốt cho các nước Nam Âu và Đông Nam Âu, dự kiến sẽ vận hành vào năm 2019. Tính tới cuối tháng 12/2017, cả hai nhánh ống của Turkish Stream đã vượt được hơn 600 km dưới đáy Biển Đen.
Từ tháng 5/2017, Gazprom bắt đầu tiến hành xây dựng đường ống dẫn khí đốt này. Năm 2018, Gazprom dự kiến tăng đầu tư gần gấp đôi so với năm 2017 vào dự án, lên 182,4 tỷ ruble.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần