Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giá cà phê xuất khẩu thấp nhất trong hơn 3 năm

Kinhtedothi - Giá cà xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi nhưng...
Kinhtedothi - Giá cà xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi nhưng khách mua vẫn chờ giá giảm sâu hơn khi hoạt động thu hoạch đạt đỉnh vào cuối tháng 11.

Hãng tin Reuters cho biết, đến thời điểm đó, nguồn cung cà phê dồi dào có thể đẩy giá cà phê robusta toàn cầu giảm thêm, đưa nhu cầu đối với cà phê Việt Nam tăng cao, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê trong tháng 12.

 
Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, chiếm 17% tổng sản lượng cà phê toàn cầu.
Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, chiếm 17% tổng sản lượng cà phê toàn cầu.
Khách nước ngoài đang chào mua cà phê của Việt Nam với giá thấp hơn khoảng 30 USD/tấn so với giá cà phê giao tháng 1 tại thị trường London. Hôm qua (12/11), cà phê xuất khẩu của Việt Nam được chào mua ở mức 1.468 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 15/6/2010 theo số liệu của Reuters.

“Nhu cầu mua vẫn đang yếu vì vụ thu hoạch chưa đạt đỉnh”, một nhà giao dịch cà phê ở TP.HCM nói.

Theo nhà giao dịch này, hiện hầu như không có hợp đồng xuất khẩu cà phê mới được ký vì người bán và người mua không gặp nhau về giá. Các nhà xuất khẩu cà phê của Việt Nam muốn bán cà phê với giá cao hơn 10-20 USD/tấn so với giá cà phê giao tháng 1 tại thị trường London.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, cà phê robusta giao tháng 1 tại thị trường London có giá 1.495 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với phiên trước đó. Cơn bão Haiyan hầu như không có tác động đáng kể gì tới diễn biến giá cà phê thế giới mấy ngày qua.

Hiện nay, các công ty xuất khẩu cà phê cũng không có nhiều hàng để xuất vì không mua được cà phê từ nông dân - một nhà xuất khẩu cà phê ở Đắk Lắk cho biết. Ngoài ra, các công ty cũng thận trọng vì lo giá cả có thể còn xuống nữa.

“Nếu giá thế giới giảm, các hộ nông dân sẽ ngừng bán ra. Khi đó, các công ty xuất khẩu sẽ không mua được hàng để xuất. Đó là lý do vì sao mà các công ty đang xuất hàng với tốc độ chậm chạp”, nhà xuất khẩu cà phê nói trên cho biết.

Bằng thời gian này năm ngoái, cà phê robusta của Việt Nam được chào xuất khẩu ở mức giá thấp hơn 40-60 USD/tấn so với cà phê giao sau ở London. Sau đó, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam chuyển sang cao hơn giá cà phê giao sau ở London từ đầu tháng 3 năm nay, sau đó lại chuyển sang thấp hơn so với giá London trong mấy ngày gần đây.

Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, chiếm 17% tổng sản lượng cà phê toàn cầu. Tây Nguyên là khu vực đóng góp 80% sản lượng cà phê của cả nước, còn Đắk Lắk là tỉnh trồng cà phê lớn nhất, chiếm 1/3 sản lượng cà phê cả nước.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay (13/11) dao động từ 30.100-30.500 đồng/kg, tăng nhẹ so với cách đây 1 tuần.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
NSRP chế biến nguồn dầu thô mới đầu tiên thành công

NSRP chế biến nguồn dầu thô mới đầu tiên thành công

14 Jan, 07:19 PM

Kinhtedothi – Ngày 14/1/2026, NSRP chính thức công bố việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Cô-oét, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động vận hành của Công ty.

EVNHANOI sẵn sàng các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

EVNHANOI sẵn sàng các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

14 Jan, 12:33 PM

Kinhtedothi- Chủ động các phương án bảo đảm điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống trong suốt thời gian diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất  nước.

Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tích cực

Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tích cực

13 Jan, 05:11 PM

Kinhtedothi - Sau nhiều năm chịu tác động bởi các biến động và gián đoạn quốc tế, BCI quý IV/2025 cho thấy tâm lý doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam đã quay trở lại vùng tăng trưởng tích cực, vượt qua cả các mức ghi nhận trước giai đoạn công bố thuế quan Mỹ và trước cả đại dịch Covid-19. Niềm tin đang trở thành động lực cho các quyết định mở rộng và đầu tư trong giai đoạn tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ