Gia cầm không rõ nguồn gốc rục rịch về chợ

Chia sẻ Zalo

Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ nhiều gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố.

 
Gia cầm không rõ nguồn gốc rục rịch về chợ
Gia cầm không rõ nguồn gốc rục rịch về chợ
Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 ( Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đơn vị đồng loạt kiểm tra hoạt động kinh doanh gia cầm tại chợ Nguyễn Công Trứ. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là địa điểm kinh doanh gia cầm khá phức tạp do nằm đan xem với khu dân cư, ước tính mỗi ngày tiêu thụ hàng trăm gia cầm. Trước đây, chính quyền địa phương và đoàn liên ngành quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng tụ điểm trên vẫn tồn tại. Thậm chí khi tịch thu hàng, tiểu thương còn chống đối.

Do vậy, từ nay đến cuối năm, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, tiêu hủy gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Đồng thời, kiên quyết yêu cầu các tiểu thương thực hiện nghiêm chỉnh việc kinh doanh, giết mổ gia cầm.

Được biết, chợ Nguyễn Công Trứ chỉ là chợ tạm, hiện trong chợ có 6 hộ kinh doamh gia cầm. Khách hàng mua bán gia cầm tại chợ có thể được giết mổ ngay tại chỗ trong điều kiện rất mất vệ sinh.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần