Giá dầu bất ngờ giảm mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu bất ngờ giảm mạnh tới 11% xuống dưới ngưỡng 6 USD trong phiên giao dịch ngày 24/2, ngược chiều với mức tăng mạnh được xác lập hồi tuần trước.

Giới đầu tư đang chờ đón số liệu dự trữ dầu mỏ mới nhất của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai (26/2). Các nhà phân tích cũng đang theo dõi chặt chẽ sự gián đoạn nguồn cung ở một số quốc gia sản xuất dầu mỏ đang bị khủng hoảng chính trị như Venezuela, Libya và Nam Sudan.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ukraine, một trong những nước tiêu thụ năng lượng lớn trên thế giới, cũng đang lâm vào tình hình tài chính rất xấu và đang cần sự trợ giúp 35 tỷ USD của phương Tây để ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế.

Tại sàn giao dịch New York phiên 24/2, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4/2014 đóng cửa ở mức 102,82 USD/thùng, tăng 62 xu Mỹ so với hôm thứ Sáu tuần trước (21/2). Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 79 xu Mỹ lên 110,64 USD/thùng.

Chốt phiên, giá khí đốt giao tháng 3 giảm tới 69 cent, tương ứng với mức giảm 11%, xuống còn 5,445 USD/ triệu BTU trên sàn giao dịch hàng hóa New York, mức thấp nhất kể từ ngày 14/2 cho tới nay. Trước đó, trong phiên giao dịch điện tử, có lúc giá khí đốt lên tới 6,49 USD. Tuần trước, giá mặt hàng này đã tăng 18%.

Nguyên nhân khiến giá khí đốt sụt giảm mạnh như vậy bất chấp tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến xấu tại Mỹ, là do các quyền chọn hợp đồng tháng 3 chính thức hết hạn trong phiên giao dịch ngày 25/2 (giờ địa phương). Các hợp đồng năng lượng giao tháng 3 khác cũng sẽ lần lượt hết hạn từ phiên 26/2.

Ngược chiều với tình hình trên thị trường khí đốt, phiên giao dịch đêm qua, đứng trước những bất ổn leo thang tại Trung Đông đe dọa tới nguồn cung ứng toàn cầu, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn đã tăng khá mạnh. Tính tới cuối 24/2, giá dầu thô tháng 4 trên sàn hàng hóa New York tăng 62 cent, tương ứng 0,6%, lên 102,82 USD/thùng.