Giá dầu Brent lên mức 75,99 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận định lạc quan của Fed về tăng trưởng kinh tế Mỹ, dự trữ dầu thô nước này giảm đã kéo giá dầu hôm nay tăng mạnh.

Đến đầu giờ sáng 23/9 (theo giờ Việt Nam), trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2021 đứng ở mức 72,05 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 22/9, giá dầu WTI giao tháng 11/2021 đã tăng 1,32 USD/thùng.
Giá dầu Brent giao tháng 11/2021 đứng ở mức 75,99 USD/thùng, giảm 0,20 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng 1,38 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 22/9.
Ảnh minh họa.
Theo phân tích của các chuyên gia, giá dầu ngày 23/9 có xu hướng tăng trong bối cảnh thị trường ghi nhận thông tin dự trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh, khi các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau tác động của các cơn bão liên tiếp đổ vào Vịnh Mexico.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa phát đi thông báo, dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 17/9 đã giảm 3,5 triệu thùng, xuống còn 414 triệu thùng, và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018.
Những tuyên bố lạc quan của Fed sau cuộc họp chính sách diễn ra trong 2 ngày 21 – 22/9 về triển vọng phục hồi, tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ càng củng cố kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có dầu thô.
Fed dự báo GDP của Mỹ tăng 5,9% trong năm 2021, 3,8% năm 2022, 2,5% cho năm 2023, 2,0% trong năm 2024 và trong dài hạn được báo tăng 1,8%, là mức tăng trưởng trung bình trước đây. Hiệu quả của các chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tiếp tục là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình tăng trưởng, phục hồi kinh tế.
Đồng thời, Fed cho biết sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ nền kinh tế khi mà rủi ro dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế vẫn còn rất lớn.
Bộ Dầu mỏ Iraq mới đây cũng phát đi thông tin cho biết, OPEC và OPEC+ đang nỗ lực để giữ giá dầu thô ở mức gần 70 USD/thùng khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi.
Giá khí tăng cao ở châu Âu cũng được xem là tác nhân khiến nhu cầu dầu thô tăng mạnh thời gian tới.
Những lo ngại về “bom nợ” Evergrande cũng tạm hạ nhiệt khi Tập đoàn này tuyên bố sẽ thực hiện thanh toán lãi trái phiếu trong nước đúng thời hạn trong hôm nay.
Tuy nhiên, đà tăng của của giá dầu cũng bị hạn chế bởi một loạt các yếu tố rủi ro do tác động của dịch Covid-19. “Đây là sự tắc nghẽn nguồn cung hàng hoá có thể kéo dài; lạm phát tăng cao; khó khăn trong tuyển dụng lao động... Điều này là nguyên nhân khiến giá dầu ngày 23/9 trượt nhẹ sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/9” - Chủ tịch Fed Jerome Powelll nhấn mạnh.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần