Giá dầu chạm đỉnh nhờ OPEC

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai ngày sau cuộc họp quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu (OPEC), giá dầu tiếp tục thăng hoa.

Giá dầu Brent đã tăng 4% trong phiên giao dịch 2/12, mức cao nhất trong vòng 16 tháng
Lý do là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và Nga nhất trí giới hạn sản lượng nhằm giảm nguồn cung toàn cầu trong buổi họp ngày 30/11.
 
Đây là đợt cắt giảm sản lượng đầu tiên của OPEC kể từ năm 2008 sau khi Ả Rập Saudi chấp nhận “giảm lớn” và yêu cầu “đối thủ” Iran cũng phải có động thái tương tự.
Đây cũng là lần đầu tiên trong 15 năm, các thành viên OPEC và ngoại OPEC phối hợp trong giảm nguồn cung nhiên liệu này.
“Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch cắt giảm có được theo sát sao hay không, nhưng nếu OPEC không đi tới thỏa thuận trên, giá dầu có thể đã giảm xuống 40 USD/thùng”, theo Simon Flowers, nhà phân tích trưởng tại hãng Wood Mackenzie.
Các hợp đồng dầu Brent tương lai đã tăng 4,1%, tương đương 2,10 USD lên 53,94 USD.
Giá dầu thô Mỹ kết phiên ở 51.06 USD/thùng, tăng  1,62 USD hoặc 3,3%. Đỉnh cao trong phiên giao dịch, giá dầu đã ở mức 51,80 USD/thùng.