Giá dầu giảm do ảnh hưởng của bão Sandy

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giữ nguyên xu hướng sụt giảm lúc đầu phiên, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 12/2012 tại sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 1/11 giảm 1 xu xuống 86,23 USD/thùng.

Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 16 xu xuống 108,54 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu giảm trong bối cảnh một số cơ sở lọc dầu chủ chốt ở khu vực bờ biển phía Đông nước Mỹ đã hoạt động trở lại sau siêu bão Sandy.

Giá dầu giảm do ảnh hưởng của bão Sandy - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, chín nhà máy lọc dầu tại khu vực - chiếm 8% công suất lọc dầu tại Mỹ - đã bị ảnh hưởng bởi bão. Tính đến cuối ngày 31/10, vẫn còn hai nhà máy chưa hoạt động. Đáng chú ý là nhà máy lọc dầu có công suất lớn nhất Mỹ là Philadelphia Energy Solutions đã trong tình trạng "hoàn hảo."

Trong khi đó, chốt phiên 31/10, giá dầu New York giao tháng 12/2012 tăng 56 xu lên 86,24 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao cùng kỳ lại giảm 38 xu xuống 108,07 USD/thùng.

Chuyên gia Greg Priddy thuộc Eurasia Group dự báo, thị trường năng lượng sẽ tiếp tục phải chịu sức ép do nhu cầu suy yếu ở thời điểm kinh tế thế giới giảm tốc.

Theo tính toán của Viện dầu mỏ Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 26/10, dự trữ dầu thô của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 2,1 triệu thùng lên 371,7 triệu thùng.

Cũng trong phiên 1/11, giá dầu sưởi ấm giảm 0,8 xu xuống 3,0545 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng bán buôn nhích lên 2,603 USD/gallon.

Truyền thông Mỹ đưa tin số người Mỹ bị thiệt mạng do bão Sandy đã lên tới con số 63. Về mặt kinh tế, hãng đánh giá thảm họa Eqecat cho rằng bão Sandy có thể gây tổn thất 20 tỷ USD, song các chuyên gia phân tích nhận định tổng thiệt hại trong trận bão này đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới vào khoảng 30-50 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần